Năm 2017, tăng cường xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Cập nhật, 06:13, Thứ Năm, 09/02/2017 (GMT+7)

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng phân phối sản phẩm, năm 2017, trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: hội chợ, giao thương và tham dự hội chợ triển lãm ở nước ngoài.

Tham gia nhiều hội chợ là cơ hội doanh nghiệp, nhà vườn quảng bá nông sản thế mạnh.
Tham gia nhiều hội chợ là cơ hội doanh nghiệp, nhà vườn quảng bá nông sản thế mạnh.

Cụ thể, đối với hoạt động giao thương trong nước, dự kiến trong tháng 4 sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại- Công nghiệp Vĩnh Long, quy mô khoảng 220 gian hàng; quý IV tổ chức 3 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện, quy mô 30- 40 gian hàng/phiên; tham dự khoảng 12 cuộc hội chợ triển lãm trong nước với hình thức tham gia triển lãm hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra còn tổ chức giao lưu kết nối cung cầu với các thị trường TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đối với giao thương nước ngoài, dự kiến sẽ tham gia hội chợ tại Campuchia; giao thương xúc tiến thương mại khu vực Châu Á, Châu Âu, nhằm tìm hiểu nhu cầu để có những hoạch định sản xuất lâu dài, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH