Vừa qua, ông Lê Văn Sơn- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với các hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên địa bàn, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tiếp thu ý kiến trong thực hiện chính sách thuế của các HTX.
Kinh tế hợp tác là xu hướng phát triển tất yếu để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa.Ảnh: LÝ AN |
Vừa qua, ông Lê Văn Sơn- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với các hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên địa bàn, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tiếp thu ý kiến trong thực hiện chính sách thuế của các HTX.
Đồng thời, lắng nghe phản ánh của người nộp thuế về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ thuế đối với người nộp thuế trong thực thi công vụ.
Theo ông Lê Văn Sơn, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX- hình thức kinh tế quan trọng để người lao động, hộ gia đình riêng lẻ hình thành các mối liên kết, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra việc làm, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng,
Nhà nước ta.
Tại tỉnh Vĩnh Long, vai trò của HTX trong hoạt động hỗ trợ kinh tế hộ xã viên đã có những bước phát triển tích cực. Một số HTX nông nghiệp sản xuất rau an toàn, vườn cây ăn trái… đã thực hiện tốt liên kết giữa hội viên, hợp tác với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, chuyển giao quy trình kỹ thuật, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.
Thực tế, phát triển kinh tế hợp tác ở Vĩnh Long trong 5 năm qua khá ổn định. Nhiều HTX đã đầu tư vốn, mua sắm phương tiện, thiết bị, mở rộng cơ sở, quy mô, ngành nghề và thị trường tiêu thụ… để phát triển.
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh các HTX đạt trên 1.987 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2015 đạt 465 tỷ đồng, tăng 46,45% so với năm 2010 (bình quân tăng 9,29%/năm). HTX và kinh tế hợp tác đang là xu hướng phát triển tất yếu để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa.
Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp- sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đang là thực trạng chung hiện nay, hợp tác là giải pháp phù hợp giải quyết hàng loạt vấn đề từ đầu vào, chất lượng, số lượng cũng như đầu ra cho sản phẩm…
Ví dụ, để đáp ứng nhu cầu của thị trường về chuẩn VietGAP, GlobalGAP và đảm bảo số lượng cung ứng các đơn hàng, chỉ có thể liên kết hợp tác nông dân mới làm được. Tuy nhiên, có thể nhận thấy các HTX lĩnh vực nông nghiệp đang rất yếu thế.
Chính vì thế, đại diện lãnh đạo ngành nông nghiệp tham gia đối thoại, cho rằng ngành nông nghiệp đã soạn dự thảo chính sách hỗ trợ HTX lĩnh vực nông nghiệp, trình HĐND tỉnh xem xét. Trong đó ưu tiên giải quyết hỗ trợ những cái thiếu và yếu cơ bản của HTX hiện nay là: trụ sở, sân phơi, nhà kho, máy sấy...
Trong khi đó, hội nghị cũng đánh giá hiện nay khả năng tiếp cận chính sách về thuế của HTX hạn chế. Đại diện các HTX thừa nhận do trình độ quản lý, năng lực quản trị còn yếu kém, nên hạn chế trong tiếp cận chính sách, văn bản pháp luật về thuế... Vì thế, thời gian qua có nhiều HTX không thực hiện đúng việc kê khai, thời gian nộp thuế để xảy ra sai sót.
Thậm chí, một số HTX còn nói thật là tuy HTX đã đăng ký thành lập, đi vào hoạt động đúng quy định nhưng vẫn không biết báo cáo thuế như thế nào. Có HTX còn “năn nỉ” cơ quan thuế xử phạt nhẹ tay để rút kinh nghiệm vì chậm trễ kê khai nộp thuế.
Trong khi đó, một số HTX cũng cho biết do hoạt động HTX chủ yếu lấy công làm lời, các thành viên Ban quản trị hầu như làm không công vì chi phí eo hẹp, nên khó có tiền thuê mướn kế toán kê khai, quyết toán thuế đúng quy định. Đây cũng là vướng mắc lớn trong hoạt động của nhiều HTX.
Nhiều HTX đề nghị ngành thuế cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để hỗ trợ HTX tiếp cận chính sách thuế tốt hơn. Bên cạnh, một số HTX còn băn khoăn ngành nghề, dịch vụ của mình có phải là đối tượng chịu nộp thuế hay không.
Tại hội nghị đối thoại với các HTX lần này, lãnh đạo một số ngành như: Kế hoạch- Đầu tư, Nông nghiệp- PTNT, Liên minh Các HTX, Giao thông- Vận tải… đã trả lời trực tiếp những
thắc mắc.
Ông Lê Văn Sơn cho biết hội nghị sẽ tiếp thu và ghi nhận các kiến nghị, vướng mắc của các HTX, người nộp thuế và sớm trả lời cụ thể từng trường hợp. Riêng vấn đề trang bị kiến thức văn bản pháp luật về thuế, ngành thuế sẽ sớm mở lớp tập huấn về chính sách thuế trong thời gian gần nhất.
Ngành thuế luôn lắng nghe HTX nêu vướng mắc và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức: qua văn bản, qua trang tin điện tử hoặc trao đổi trực tiếp với cán bộ thuế qua đường dây nóng.
Một số thắc mắc của các HTX |
Ông Phan Đình Vẻ- Giám đốc HTX đa ngành Tân Hội, đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục cho HTX đặt in hóa đơn. Trả lời: Trường hợp HTX đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ thì đặt in hóa đơn GTGT. Trình tự các bước sau: + Làm đơn đề nghị đặt in hóa đơn theo mẫu 3 gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý; + Sau khi có thông báo của cơ quan thuế chấp thuận cho HTX được đặt in hóa đơn, trước khi đặt in hóa đơn HTX quan hệ với nhà in (nhà in có đăng ký sản xuất kinh doanh, có giấy phép hoạt động ngành in), chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về nội dung, hình thức của tờ hóa đơn, làm hợp đồng đặt in hóa đơn, hợp đồng phải ghi cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số thứ tự bắt đầu- số thứ tự kết thúc, số lượng. + Hồ sơ đặt in hóa đơn gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX, bản sao chứng minh nhân dân của giám đốc, thông báo của cơ quan thuế chấp thuận cho HTX được đặt in hóa đơn. + Khi hóa đơn được in xong HTX phải làm thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. + Sau khi nhận hóa đơn về trong vòng 5 ngày trước khi sử dụng hóa đơn, HTX phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 kèm theo hóa đơn mẫu gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. |
LÝ AN - NGUYỄN VĂN SOANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin