Vừa qua, đoàn kỹ thuật chuẩn bị dự án dịch vụ hạ tầng đô thị vùng ĐBSCL thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) đến làm việc tại Vĩnh Long nhằm đánh giá các điều kiện hỗ trợ vay vốn WB, đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị TP Vĩnh Long.
Vừa qua, đoàn kỹ thuật chuẩn bị dự án dịch vụ hạ tầng đô thị vùng ĐBSCL thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) đến làm việc tại Vĩnh Long nhằm đánh giá các điều kiện hỗ trợ vay vốn WB, đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị TP Vĩnh Long.
Qua những đề xuất của tỉnh, triển vọng chất lượng dịch vụ hạ tầng đô thị sẽ được cải thiện rõ nét, đặc biệt là khu dân cư thu nhập thấp của thành phố.
Trong tương lai, dự án đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị TP Vĩnh Long giúp cải thiện đời sống thị dân, nhất là khu dân cư thu nhập thấp của thành phố. |
Báo cáo đề xuất dự án nâng cấp và phát triển đô thị- tiểu dự án TP Vĩnh Long, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư nêu vấn đề: Trong quá trình phát triển và mở rộng không gian đô thị, việc kết nối hạ tầng giữa các khu đô thị mới với khu trung tâm đô thị còn rất hạn chế.
Điều này cản trở tốc độ mở rộng không gian đô thị của thành phố. Cụ thể là sự kết nối hạ tầng giữa khu đô thị mới Mỹ Thuận (phía Tây thành phố) và khu Minh Linh (Phường 5) với trung tâm thành phố.
Để nâng cấp thành phố, tạo điều kiện phát triển thì TP Vĩnh Long rất cần những dự án, những khoản hỗ trợ nhằm cải thiện hạ tầng, đời sống người dân. Do đó, việc đề xuất 1 dự án đa lĩnh vực bao gồm: nâng cấp cơ sở hạ tầng của khu dân cư thu nhập thấp, cải thiện vệ sinh môi trường,… là rất cần thiết và cấp bách.
TP Vĩnh Long có hệ thống sông, kinh, rạch khá dày đặc, điều kiện phát triển giao thông thủy rất thuận lợi. Các tuyến đường thủy len lỏi vào hầu khắp các khu dân cư và các tuyến chợ nông sản chính như các sông: Cái Đôi, Cái Cam, Cái Cá, Cầu Lầu, Kinh Cụt, Long Hồ và một số kinh, rạch khác.
Ông Pierre A Noux- chuyên gia xã hội thuộc WB- cho rằng: Nếu dự án được triển khai sẽ có hơn 1.000 hộ chịu ảnh hưởng, trong đó có khoảng 400 hộ phải di dời- đặc biệt là tình trạng nhiều hộ sinh sống tạm bợ trên các sông, rạch. WB kiến nghị hỗ trợ 65% giá trị tài sản để di dời các hộ này trên cơ sở đánh giá lại chính sách hỗ trợ tái định cư của tỉnh so với dự án mà WB sắp hỗ trợ triển khai.
Tình trạng ô nhiễm nước do nước thải sản xuất và sinh hoạt chưa được giải quyết triệt để, do thành phố chưa có hệ thống thoát nước thải riêng với nước mưa. Trong thành phố đã có hệ thống thoát nước chung, chủ yếu tập trung ở Phường 1 với tổng chiều dài 16.540m.
Hầu hết là thoát ra các kinh, rạch. Mùa mưa do mực nước sông lên cao nên nước ở các cửa cống không thoát ra được mà dâng ngược vào thành phố làm đô thị ngập úng từ vài ngày đến vài tuần, chiều cao ngập từ 0,3- 0,5m. Đáng kể nhất là khu vực Phường 8 có địa hình trũng, mạng lưới cống thoát còn thiếu nên bị ngập úng cục bộ xảy ra thường xuyên sau mỗi đợt mưa lớn.
Ông Nguyễn Huy Dzũng- chuyên gia thiên tai- khuyến nghị: Vĩnh Long nên có dự án riêng về chống ngập. Hiện các quy hoạch của tỉnh còn rời rạc, chưa gắn kết nhau, trong khi chống ngập phải có hệ thống chứ không thể riêng lẻ như hiện nay.
Đối với khu dân cư thu nhập thấp hiện vẫn còn thiếu hệ thống thoát nước, do đó nâng cấp tại các khu vực này là điều hết sức cần thiết, trong đó cần chú ý đến công tác chống ngập trên cơ sở thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm cải thiện căn bản đời sống người dân.
Dự án nâng cấp đô thị- tiểu dự án TP Vĩnh Long sẽ nghiên cứu và đưa ra các hạng mục đầu tư với căn cứ là quy hoạch chung xây dựng TP Vĩnh Long đến năm 2020.
Theo đó, dự án sẽ đầu tư hạ tầng cơ sở cho các khu vực dân cư có thu nhập thấp. Hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng diện tích đường giao thông đô thị, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối đô thị, đặc biệt là nâng cấp chất lượng đường giao thông cho khu dân cư thu nhập thấp…
Bà Hoàng Thị Hoa- Chủ nhiệm Dự án dịch vụ hạ tầng đô thị vùng ĐBSCL đánh giá cao đề xuất của tỉnh mang tính hệ thống và giúp cải thiện điều kiện sống của thị dân, nhất là khu dân cư thu nhập thấp.
Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Hoa đề nghị tỉnh cần lưu tâm đến sự tham gia của người dân trong việc đề xuất các kế hoạch tiền khả thi. Nhất thiết áp dụng nguyên tắc mềm dẻo trong thiết kế, quy hoạch và lắng nghe ý kiến cộng đồng. Do khối lượng công trình, dự án khá lớn, cần nhiều kinh phí nên tỉnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên để phân kỳ đầu tư hợp lý.
Chuyên gia Gayatri Singh- đồng chủ nhiệm dự án lưu ý: Sau đầu tư dịch vụ hạ tầng đô thị cần xây dựng đội ngũ quản lý đô thị tốt để duy trì tính bền vững của dự án. Chất lượng của những công trình còn được xem xét ở mức độ thay đổi hành vi của người thụ hưởng và đảm bảo rằng công trình luôn được vận hành tốt. muốn vậy thì cũng cần có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang, tâm đắc với khuyến nghị tạo sự ổn định thông qua lắng nghe đóng góp của cộng đồng trong thiết kế, quy hoạch và tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để người dân tham gia vào công tác này.
Hiện các dự án được tỉnh quan tâm và dành ưu tiên đầu tư hiện nay là bờ kè, các tuyến đường giao thông kết nối, cấp thoát nước, công viên,… nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là khu dân cư thu nhập thấp của thành phố. Chủ tịch Nguyễn Văn Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia cũng như nguồn kinh phí tài trợ của WB để dự án sớm được triển khai.
|
Dự án nâng cấp phát triển đô thị Việt Nam- tiểu dự án TP Vĩnh Long có tổng mức đầu tư dự kiến trên 120 triệu USD, thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 5 năm, từ nay đến 2020.
Dự án bao gồm 4 hợp phần: nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3; phát triển cơ sở hạ tầng cấp 1, 2; tái định cư; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý đô thị. Đặc biệt, dự án sẽ đầu tư hạ tầng cơ sở giúp cải thiện đời sống cho các khu dân cư thu nhập thấp.
Hiện TP Vĩnh Long có 12 khu dân cư thu nhập thấp với tổng diện tích là 201,33ha, tổng dân số các khu này là 21.495 người. |
Bài, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin