Châu Âu hạ mức lãi suất xuống âm kỷ lục

03:03, 11/03/2016

Ngày 10/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thông báo cắt giảm các lãi suất chủ chốt nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ngày 10/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thông báo cắt giảm các lãi suất chủ chốt nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Lãi suất

Từ mức

Xuống

Tái cấp vốn

 0,05%

 0%

Cho vay thanh khoản

 0,30%

 0,25%

Tiền gửi ngân hàng

 - 0,3%

 - 0,4%

 

Một sự điều chỉnh quan trọng khác là chương trình mua vào trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp sẽ được mở rộng lên thành 80 tỷ euro/tháng, thay vì mức mua vào 60 tỷ euro/tháng như hiện nay. Biện pháp nới rộng chương trình mua vào trái phiếu này của ECB nhằm kích thích nền kinh tế và đẩy lạm phát lên.


Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi ECB hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp lịch sử 0%, ông Draghi cho biết Hội đồng quản trị Ngân hàng dự báo lãi suất cơ bản của ECB sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc giảm thấp hơn nữa trong thời gian tới.

ECB cũng đã hạ dự báo tỉ lệ lạm phát, đồng thời dự đoán rằng sự tăng giá sẽ duy trì dưới mức chỉ tiêu thậm chí đến năm 2018 trong bối cảnh giá năng lượng rẻ tác động tới giá của các hàng hóa và dịch vụ khác. ECB đã hạ dự báo lạm phát của năm 2016 từ 1% xuống 0,1% và của năm 2017 từ 1,6% xuống 1,3% .

Ngân hàng này cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone xuống mức lần lượt 1,4% và 1,7% trong năm 2016 và 2017, so với mức dự báo trước đó là 1,7% và 1,9%.

Các thị trường chứng khoán châu Âu đã đồng loạt tăng giá sau quyết định mới trên của ECB, trong đó chỉ số FTSE 100 tại Anh đã ngay lập tức tăng 0,7%, lên mức 6.188,23 điểm vào lúc 12h57’ (theo giờ GMT). Tại Đức, chỉ số DAX đã tăng 2,4% lên 9.959 điểm, trong khi chỉ số CAC-40 tại Pháp cũng tăng 2,8% lên mức 4.549 điểm.

Không còn lạ

Trong đầu những năm 1970, Chính phủ Thụy Sĩ đã chạy chế độ lãi suất âm (lãi suất tiêu cực) để chống tăng giá nội tệ do các nhà đầu tư bỏ chạy khỏi các khu vực lạm phát trên thế giới.

Thụy Điển năm 2009 và 2010 cùng với Đan Mạch năm 2012 cũng đã sử dụng mức lãi suất tiêu cực để ngăn chặn dòng tiền nóng chảy vào nền kinh tế (dòng tiền nóng là dòng tiền thường xuyên chảy giữa các thị trường tài chính do các nhà đầu tư luôn mong muốn có mức lãi suất ngắn hạn cao nhất có thể, do đó dòng tiền nóng luôn chảy từ nước có lãi suất thấp sang nước có lãi suất cao để nhà đầu tư có thể có mức lợi tức cao nhất).

Vào năm 2014, ECB đã thiếp lập mức lãi suất tiêu cực mà chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi nhằm mục đích ngăn chặn khu vực chung châu Âu rơi vào vòng xoáy giảm phát.

Mới đây nhất, Nhật Bản cũng gia nhập “câu lạc bộ” khi quyết định áp dụng chính sách lãi suất âm lần đầu tiên trong nỗ lực chống giảm phát trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nguy cơ suy thoái và kinh tế toàn cầu bất ổn.

Tại "đất nước mặt trời mọc", lãi suất hằng năm được ấn định ở mức -0,1% đối với một số tài khoản do các thể chế tài chính nắm giữ ở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhằm khuyến khích đưa lượng tiền này trở lại nền kinh tế thông qua chi tiêu hoặc tái đầu tư.

Trong thời gian đầu, khoảng 10.000 tỷ yen (88 tỷ USD) bị áp dụng lãi suất trên, chiếm khoảng 4% tổng số tiền trong các tài khoản ngân hàng và BOJ có kế hoạch giữ con số này ở mức từ 10.000 - 30.000 tỷ yen.

Trong khi đó, BOJ sẽ tiếp tục áp dụng mức lãi suất 0,1% đối với 210.000 tỷ yen tiền gửi trong năm 2015 thông qua việc mua trái phiếu chính phủ theo chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngoài ra, mức lãi suất 0% được áp dụng với 40.000 tỷ yen tiền dự trữ bắt buộc cũng như các khoản tiền cung cấp cho các thể chế tài chính theo chương trình của BOJ thúc đẩy cho vay đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng và các dự án phục hồi sau thiên tai. Hàng tháng, BOJ sẽ tăng lượng tiền được hưởng lãi suất 0% nhằm tránh các tác động ngược thái quá lên các ngân hàng khi áp dụng lãi suất âm quy mô lớn.

Theo http://baochinhphu.vn/Quocte/Chau-Au-ha-muc-lai-suat-xuong-am-ky-luc/249470.vgp

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh