Nghị định 70/2014/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành theo đó người cư trú là người nước ngoài được gửi tiết kiệm ngoại tệ sẽ không tiếp tục được áp dụng, mà chỉ có công dân Việt Nam mới có quyền này.
Nghị định 70/2014/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành theo đó người cư trú là người nước ngoài được gửi tiết kiệm ngoại tệ sẽ không tiếp tục được áp dụng, mà chỉ có công dân Việt
Đây là điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, bổ sung vừa được Chính phủ ban hành.
Theo đó, chỉ người cư trú là công dân Việt
Việc quy định hẹp hơn, được báo cáo đánh giá tác động của việc sửa nghị định cho là trước nay, theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối, đối tượng được gửi tiết kiệm ngoại tệ là công dân Việt Nam, tuy nhiên tại Nghị định 160/2006/NĐ-CP và Quy chế tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Nhà nước lại cho phép người cư trú là cá nhân (bao gồm cả công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài) được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.
Quy định này được coi là nhằm đáp ứng được mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động ngoại hối, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động ngoại hối của các tổ chức và cá nhân.
Ngoài ra, nghị định cũng quy định một số điểm mới liên quan đến việc chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài, việc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu.
Nghị định này có hiệu lực từ 5/9/2014 thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP.
NT (theo ĐSPL)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin