Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu, sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện có thời gian sử dụng không quá 5 năm và có chất lượng còn lại từ 80% trở lên
Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu, sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện có thời gian sử dụng không quá 5 năm và có chất lượng còn lại từ 80% trở lên; đây là nội dung quy định tại Thông tư 20 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 1/9/2014.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, chỉ khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.
Chẳng hạn, đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp; sử dụng trong ngành rượu, bia, nước giải khát có cồn và không cồn hoặc máy móc, thiết bị ngành bưu chính... chỉ được nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 3 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.
Thông tư cũng đề ra những quy định khắt khe về thủ tục hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa như ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan các tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu.
Nếu đã được cấp chứng thư giám định thì doanh nghiệp phải gửi kèm theo bản sao hợp pháp chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành. Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, còn phải thuyết minh thêm dự án đầu tư...
Vấn đề nhập máy móc thiết bị cũ kỹ, quá lạc hậu hoặc hết niên hạn sử dụng đối với các doanh nghiệp trong nước đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước thời gian qua được xem là mối nguy cho Việt Nam trở thành “bãi rác công nghiệp” của thế giới.
Quy định mới như “dựng hàng rào kỹ thuật” nhằm hạn chế phần nào những công nghệ, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng, lạc hậu vào Việt
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin