Số lượng doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam nhiều lên nhưng quy mô lại nhỏ đi cả về lao động và vốn bình quân, từ chỗ đóng góp 15,5% vào GDP năm 2002, đến năm 2012 chỉ còn 11%. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã thông tin như vậy tại buổi gặp gỡ báo chí vừa qua về chuyên đề “Cánh cửa nào cho DNTN Việt Nam phát triển?”
Số lượng doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam nhiều lên nhưng quy mô lại nhỏ đi cả về lao động và vốn bình quân, từ chỗ đóng góp 15,5% vào GDP năm 2002, đến năm 2012 chỉ còn 11%. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã thông tin như vậy tại buổi gặp gỡ báo chí vừa qua về chuyên đề “Cánh cửa nào cho DNTN Việt
Sau khi cùng đoàn nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam thực hiện chuyến khảo sát, lắng nghe ý kiến của khối DNTN tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và An Giang, bà Phạm Chi Lan “thấy giật mình” vì phát triển kinh tế tư nhân có quá nhiều thứ phải trở lại từ cơ bản.
Mà một số khó khăn lớn của DNTN đang phải đối phó đã được bà khái quát: Đầu tiên là luật pháp không rõ ràng, kém minh bạch, khiến môi trường kinh doanh kém ổn định, DNTN “kêu” nhiều là cơ quan nhà nước gây khó. Thứ hai, việc thiếu sự đồng bộ, khả thi của hệ thống chính sách.
Bà lấy ví dụ một DNTN ở ĐBSCL phản ánh, về nguyên tắc, trữ gạo được 4 tháng, trữ lúa 6 tháng, như thế, trữ lúa tốt hơn trữ gạo, nhưng Nhà nước không đưa ra bất cứ một chính sách nào giúp cho người kinh doanh lúa gạo trữ và bảo quản gạo tốt.
Thứ ba, việc liên kết giữa các DN nhà nước, DN đầu tư nước ngoài (FDI) và DNTN rất khó thực hiện. Trong khi, chính nội bộ các DNTN cũng có sự chia rẽ, thiếu sự hợp nhất, liên kết để phát triển.
Một số ý kiến của các lãnh đạo DN cũng cho rằng các quy định của pháp luật có thể gây khó cho DN nhỏ, yếu thế. Hay có DN bày tỏ cơ quan quản lý cần có sự kiểm tra, hướng dẫn DN thực thi chứ không phải kiểm tra để tìm ra sai sót rồi phạt.
Đại diện một DN bày tỏ mong muốn Chính phủ quan tâm đầu tư, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nguyên phụ liệu. Đặc biệt, rất cần được hỗ trợ về chính sách, nguồn vốn trực tiếp hoặc gián tiếp để tiếp tục phát triển, đầu tư.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin