Bàn giải pháp phát triển ca cao ĐBSCL hướng bền vững

04:07, 31/07/2014

Sáng 31/7/2014, tại Bến Tre, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức hội thảo “Bài học kinh nghiệm ở Bến Tre và các giải pháp phát triển ca cao hướng bền vững khu vực ĐBSCL”.

Sáng 31/7/2014, tại Bến Tre, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức hội thảo “Bài học kinh nghiệm ở Bến Tre và các giải pháp phát triển ca cao hướng bền vững khu vực ĐBSCL”.

Theo bà Phan Thị Thu Sương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bến Tre, trong khoảng 10 năm trở lại đây diện tích ca cao tại địa phương tăng liên tục, có thời điểm lên đến 10.000ha, chủ yếu trồng xen dừa và các  loại cây trồng khác. Hạt ca cao ở được đánh giá cao về chất lượng, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua chế biến.
 
Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, do ảnh hưởng giá cả sụt giảm, tiêu thụ khó khăn, nhiều diện tích bị đốn chuyển sang trồng cây khác nên hiện chỉ còn 5.000ha.

Dự báo đến năm 2020, nhu cầu ca cao trên thế giới tăng, cần khoảng 1 triệu tấn để chế biến. Vì vậy, Bến Tre đưa ra nhiều giải pháp ổn định diện tích trồng; hướng dẫn kỹ thuật, thu hút đầu tư, thông tin thị trường… nhằm phát triển ca cao hướng bền vững.

Bà Lê Thị Phi Vân- chuyên viên nghiên cứu ca cao ở ĐBSCL cho rằng, ca cao trồng xen vườn dừa là phương thức canh tác bền vững cần phát huy, nhưng không nên phát triển ca cao ồ ạt khi chưa có nơi tiêu thụ ổn định.

Ngành chuyên môn cần hướng dẫn kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng; quản lý chặt chẽ khâu giống, đặc biệt là tìm kiếm thị trường, kêu gọi doanh nghiệp chia sẻ rủi ro với nông dân, đảm bảo giá cả và đầu ra ổn định.

NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh