
Tình hình sản xuất kinh doanh của Vĩnh Long 5 tháng đầu năm 2014 được đánh giá tiếp tục tăng trưởng ổn định. Qua phỏng vấn nhanh “bỏ túi” các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, chúng tôi ghi nhận phản hồi khá tích cực. Tuy nhiên, tiếp cận vốn, lãi suất ngân hàng vẫn là vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhiều.
Doanh nghiệp hiện rất cần nguồn vốn ổn định dài hạn.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Vĩnh Long 5 tháng đầu năm 2014 được đánh giá tiếp tục tăng trưởng ổn định. Qua phỏng vấn nhanh “bỏ túi” các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, chúng tôi ghi nhận phản hồi khá tích cực. Tuy nhiên, tiếp cận vốn, lãi suất ngân hàng vẫn là vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhiều.
Lạc quan cùng tăng trưởng
Theo Sở Công thương, sản xuất công nghiệp 5 tháng tiếp tục phát triển khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,92% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.892 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành thương nghiệp tăng 13,17%, khách sạn- nhà hàng tăng 15,58%, du lịch tăng 50,29% và dịch vụ tăng 0,57%.
Nhờ đẩy mạnh công tác xúc tiến và quảng bá du lịch nên tổng lượng khách du lịch đến tỉnh trong 5 tháng đạt 39.000 lượt, tăng hơn 34% so cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tuy giảm 11,24% do một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh, nhưng một số mặt hàng vẫn giữ “phong độ” như hàng dệt may tăng 66,38%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng 21,57%...
Điều này dẫn đến nhập khẩu tăng mạnh ở các nhóm nguyên vật liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất các ngành công nghiệp đang có ưu thế phát triển như: may trang phục, sản xuất giày da, sản xuất tân dược,…
Bên cạnh đó, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, lãi suất huy động tiếp tục ổn định và lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm. Những yếu tố trên đây góp phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long cho biết, đã có chuyển biến rõ ràng trong những tháng đầu năm. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng cũng là yếu tố giúp sản xuất kinh doanh tốt hơn. Ông Nguyễn Thành Sống- Giám đốc Công ty TNHH An Phát cho rằng, hiện nay đối với lĩnh vực bất động sản quy trình thủ tục đều đã có quy định thời gian cụ thể. Dù vậy, nhiều cơ quan chức năng vẫn hỗ trợ giải quyết thủ tục sớm hơn quy định.
Chẳng hạn, sau khi UBND tỉnh chấp thuận cho đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp ở Bình Tân, trình UBND huyện chấp thuận phê duyệt dự án thời gian quy định 30 ngày, nhưng chỉ hơn 1 tuần doanh nghiệp đã trình bày, bổ sung hồ sơ dự án để thông qua. Và trong 30 ngày thì đã có kết quả. Điều này góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm chuyển giao đất nền cho khách hàng.
Nhưng vẫn “liệu cơm gắp mắm”
Kinh tế đã có những dấu hiệu tăng trưởng khá và lãi suất ngân hàng cũng được cho là đã phù hợp. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, lãi suất cho vay đang ở mức 9- 12% đối với NH TMNN và 9- 14% đối với NH TMCP, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 8%/năm và có thể xem xét cho vay thấp hơn mức này với điều kiện khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, quan hệ tín dụng tốt trong lĩnh vực xuất khẩu.
Điều kiện của ngân hàng, theo ông Huỳnh Dân Tâm- Giám đốc DNTN Tâm Hữu Tín, vẫn là vướng mắc khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn tín dụng, dù hiện nay nhiều ngân hàng bảo đang thừa tiền.
“Lãi suất hiện nay là tốt rồi, nhưng đầu ra của sản phẩm hàng hóa khó nên nhiều doanh nghiệp vẫn ngại vay vốn sản xuất”- ông Tâm nói và đưa ra thực tế, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng không tự tin để liên hệ với ngân hàng vì trước đó đã có “vướng nợ xấu”, dù hiện tại có sẵn trong tay kế hoạch, phương án kinh doanh khả thi.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa lý giải việc “ngại” tiếp cận vốn ngân hàng từ kinh nghiệm thực tế:
“Tôi rất ngại vay vốn, vì mặc dù lãi suất vay 8%/năm, nhưng sau vài tháng bắt đầu “thả nổi” rất khó làm ăn. Doanh nghiệp rất cần những khoản vay dài hạn với lãi suất ổn định nhưng hầu như không có. Ví dụ 1 dự án nhà ở phải 3- 5 năm mới đầu tư xong, thu hồi vốn thì cần có nguồn vốn lãi suất ổn định mới dám làm. Chính vì thế mà chúng tôi vẫn phải liệu cơm gắp mắm”.
Ông Dương Hữu Phú- Giám đốc DNTN Phú Vĩnh Long, từng cho rằng, muốn doanh nghiệp phát triển, cần có cơ chế 2 mô hình lãi suất: ổn định và thả nổi. Những ngành sản xuất cần nguồn vốn nhỏ thả nổi là đúng. Còn những dự án lớn, thu hồi vốn chậm thì rất cần lãi suất ổn định.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Vĩnh Long: Theo tôi, để ngân hàng- doanh nghiệp gặp nhau và khơi thông dòng vốn thì cái gì cũng phải thể hiện rõ trên hợp đồng. Trong đó cần có lộ trình trả nợ, lộ trình lãi suất phù hợp chứ lãi suất không nên thả nổi nữa.
|
Bài, ảnh: AN- HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin