Lợi người bán lẫn người mua

08:06, 27/06/2014

Các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức, mỹ nghệ đã được áp dụng từ 1/6/2014. Nhiều người tiêu dùng, chủ tiệm vàng, doanh nghiệp (DN) kinh doanh an tâm với quy định mới có nhiều lợi ích, song một số DN vẫn còn bỡ ngỡ.

Các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức, mỹ nghệ đã được áp dụng từ 1/6/2014. Nhiều người tiêu dùng, chủ tiệm vàng, doanh nghiệp (DN) kinh doanh an tâm với quy định mới có nhiều lợi ích, song một số DN vẫn còn bỡ ngỡ.


Nhiều doanh nghiệp cho biết chưa kịp đầu tư máy kiểm tra vàng.

Không lo vàng thiếu tuổi

Theo Thông tư số 22 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ, từ 1/6/2014, các DN kinh doanh vàng buộc phải tuân thủ các quy định về đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng, tuổi vàng, độ tinh khiết… trên từng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Thông tư 22 cũng quy định chi tiết tiêu chuẩn đối với sản phẩm nữ trang vàng có sử dụng thêm các kim loại khác trong quá trình gia công, chế tác… Vàng trang sức, mỹ nghệ chỉ được phép lưu thông trên thị trường khi đã công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định.

Đồng thời, quy định thành phần của vàng trang sức, mỹ nghệ không được chứa các thành phần độc hại hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng vượt quá ngưỡng cho phép theo quy định...

Từ những quy định chặt chẽ trên, người mua vàng trang sức, mỹ nghệ kỳ vọng sẽ không phải lo vàng thiếu tuổi, thiếu trọng lượng hoặc có chất độn trong vàng và quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo.

Chị Nguyễn Thảo Ngân (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) cho biết: “Hôm trước, tôi mua chiếc nhẫn 75% vàng nhưng khi đo lại chưa tới 73%. Thử chiếc vòng mua ở tiệm khác 70% vàng thì chỉ còn hơn 66%. Tôi nghĩ việc siết chặt kiểm tra chất lượng vàng sẽ giúp người tiêu dùng an tâm hơn về chất lượng, đồng thời không bị thiệt khi mua đi bán lại”.

Nhiều DN cũng cho biết, quy định này không chỉ đảm bảo được quyền lợi của người tiêu dùng mà DN cũng có lợi trong cạnh tranh.

Anh Nguyễn Công Truyền- tiệm vàng Truyền Kim Thủy (Khóm 1- thị trấn Vũng Liêm) bảo: “Kinh doanh vàng được 22 năm, cái hay của việc siết chặt kinh doanh vàng là làm cho những kẻ ăn gian làm dối bít đường, giúp nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu vàng”.

Để tạo lòng tin cho khách hàng và đại lý, DNTN kinh doanh vàng Mai Quyên (TP Hồ Chí Minh) phân phối vàng 4 tỉnh- thành: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã sớm chủ động thông báo đến các đại lý phân phối vàng, cam kết tất cả các dòng sản phẩm MQ 75 16K của DN nếu cơ quan chức năng kiểm tra không đúng chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký thì công ty sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho đại lý.

DN còn lúng túng

Tuy nhiên, nhiều DN cho biết cái khó hiện nay là thời gian xử lý với lượng hàng tồn kho, chưa đầu tư máy móc kịp, cách ghi ký hiệu lên vàng… Chị Đặng Thảo Trinh- tiệm vàng Hòa Hiệp (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết:

Từ trước đến nay, đối với vàng 7 tuổi khi kiểm tra chất lượng chỉ đạt 6.8 hoặc vàng 7.5 tuổi chỉ đạt 7.3 tuổi đã được xem như một quy ước chung của các DN đang kinh doanh vàng. Vàng 75% đưa thợ làm, phải pha thêm tạp chất để làm mối hàn cứng, không thể theo đúng chuẩn 75%.
 
Vì vậy, số lượng sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ phải chuyển đổi sang chất lượng vàng mới theo đúng tuổi trên thị trường là rất lớn.

Anh Nguyễn Thanh Sơn- Công ty TNHH Duyên Hồng (xã Tân An Luông- Vũng Liêm) than: “Chưa biết xử lý như thế nào. Nhà nước quy định độ chính xác phải đúng, người làm thủ công khó làm chính xác. Công ty lớn có thiết bị đo, còn DN nhỏ chủ yếu là làm thủ công”.

Tương tự, chủ tiệm vàng Tân Văn Minh (Phường 1- TP Vĩnh Long) cũng bày tỏ:
 
“Làm thủ công nên chất lượng thấp hơn máy móc làm. Mối hàn có pha chất khác vào nấu lại sẽ không đủ tuổi. Một sản phẩm là dây chuyền xuống ít nhất 2 “lai” tuổi khi hoàn thành. Nếu vàng 75% phải lấy 77%.
 
Mức chênh lệch nhiều, chưa kể phần hao hụt khi nấu vàng, đúc thành sản phẩm. Nếu chỉ xài hàng đúc thì thợ gia công vàng phải chuyển nghề”.

Anh Nguyễn Công Truyền cũng cho rằng, kinh doanh vàng hiện nay còn theo tập quán, khi có quy định mới còn lọng cọng: “Cái khó là áp dụng cho vàng cũ, nấu bán lại không được, phải chịu lỗ khoảng 30%/sản phẩm vàng. Trước mắt đối với những sản phẩm cũ, chúng tôi sẽ thâu vào, đồng thời giải thích với người mua”.
 
Vì thế, anh đề nghị: “Tôi chỉ mong quy định thực hiện một cách linh hoạt, đừng cứng nhắc. Mong muốn được hướng dẫn thực hiện nhiều hơn, áp dụng từ từ, cần nhiều thời gian hoàn thiện”.

Anh Lê Xuân Quánh- đại diện DN kinh doanh vàng Mai Quyên (TP Hồ Chí Minh) thì lo lắng: “Muốn xác định chính xác tuổi vàng theo quy định, DN phải chủ động trang bị máy huỳnh quang tia X, nhưng có khi mỗi máy cho kết quả giám định mỗi khác, vì thiếu quy định máy phải được kiểm định bởi một đơn vị chức năng về đo lường”.

Ông Trịnh Tuấn An- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng tỉnh:

Thời gian qua, nhiều DN kinh doanh vàng chưa minh bạch trong quản lý chất lượng vàng. Thông tư 22 nhằm giúp các DN thực hiện tốt hơn, đồng thời lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Khi buôn bán, DN phải công bố chất lượng cụ thể, rõ ràng, chính xác. Thông tư 22 được ban hành đã lâu nên các DN đã có đủ thời gian để tìm hiểu và điều chỉnh lại sản phẩm hiện có. Sau thời gian tuyên truyền sẽ tiến hành kiểm tra, nếu DN vi phạm sẽ phạt nặng

Bài, ảnh: THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh