Ngày 10/6/2014, UBND huyện Tam Bình phối hợp với Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo kết nối cung cầu, nâng cao giá trị nông sản. Đến dự có các PGS.TS Trường Đại học Cần Thơ; đại diện các ban ngành liên quan; công ty, doanh nghiệp trong tỉnh, đối tác du lịch, nhà nông, thương nhân thu mua nông sản. (ảnh)
Ngày 10/6/2014, UBND huyện Tam Bình phối hợp với Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo kết nối cung cầu, nâng cao giá trị nông sản. Đến dự có các PGS.TS Trường Đại học Cần Thơ; đại diện các ban ngành liên quan; công ty, doanh nghiệp trong tỉnh, đối tác du lịch, nhà nông, thương nhân thu mua nông sản. (ảnh)
Tại hội thảo, một số nông dân, thương nhân trình bày những thuận lợi, kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ; các đánh giá của các diễn giả về tiềm năng, lợi thế, triển vọng trong tương lai của các ngành kinh tế chủ lực của huyện như các điểm đến du lịch, các làng nghề (bánh tráng giấy, đan lục bình, cam sành…)
Bà Huỳnh Chí Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình nhận định: Tam Bình có tiềm năng lớn về kinh tế vườn, có nhiều làng nghề truyền thống với nguồn nguyên liệu dồi dào. Tuy nhiên thời gian qua, tiềm năng đó vẫn chưa được phát triển và khai thác đúng mức.
Vì vậy để nâng cao giá trị sản phẩm cần quan tâm đến việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, sản xuất theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Hội thảo nhằm tạo sự kết nối giữa các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà nông với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn huyện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Đại diện Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ ký kết với đại diện làng nghề đan lục bình |
Sau hội thảo, một số doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã… đã ký bảng ghi nhớ trong sản xuất và tiêu thụ một số ngành tiềm năng của huyện.
Tin, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin