
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta khiến Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long đặc biệt quan tâm. Giới doanh nhân trẻ trong tỉnh hướng về biển Đông, mong muốn chung tay vì Hoàng Sa- Trường Sa bằng những công việc thiết thực.
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta khiến Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long đặc biệt quan tâm. Giới doanh nhân trẻ trong tỉnh hướng về biển Đông, mong muốn chung tay vì Hoàng Sa- Trường Sa bằng những công việc thiết thực.
CB-CNV Công ty Đức Hòa nhắn tin hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
Từ những việc nhỏ
Ông Nguyễn Tường Nam- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long cho rằng trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp rất quan tâm tình hình chung của đất nước và nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Chính vì thế, theo ông Nguyễn Tường
Qua đó, đóng góp gây quỹ ủng hộ vật chất, tinh thần… cho các hoạt động giữ gìn an ninh biển đảo. Bên cạnh, thông qua các cơ quan, đoàn thể, có những buổi nói chuyện về chủ quyền biển đảo cho người lao động nâng cao hiểu biết, vì họ rất thiếu thông tin. Nhằm giúp lao động hiểu biết và hành xử đúng đắn, không bị những phần tử xấu kích động.
Theo ông Phan Trí Đức- Giám đốc DNTN Đức Hòa, doanh nghiệp cố gắng nhắc nhở CNV của mình chấp hành đúng các quy định pháp luật. Thể hiện tinh thần yêu nước từ những việc như chấp hành tốt luật giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng, phát triển sản xuất…
Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, doanh nghiệp đã vận động CNV nhắn tin ủng hộ chương trình. CNV công ty đã hưởng ứng nhiệt tình, có người nhắn 2- 3 tin, thậm chí 10 tin nhắn thể hiện tinh thần với biển đảo quê hương.
Trong hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp Đức Hòa phối hợp nhà phân phối và công ty sản xuất triển khai thực hiện chương trình “Chung tay vì Hoàng Sa- Trường Sa” từ tháng 6/2014. Khi mua bất kỳ sản phẩm bình ắc-quy GS, khách hàng đóng góp từ 500- 5.000đ ủng hộ các chiến sĩ Hoàng Sa- Trường Sa.
Do đó, bên cạnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, mỗi CNV công ty cũng nỗ lực kinh doanh, bán hàng càng nhiều, doanh số càng cao sẽ đóng góp vào quỹ càng lớn. Nên theo ông Trí Đức, ngoài mục tiêu doanh số, thì với ý nghĩa ủng hộ biển đảo thân yêu, CNV đã cố gắng làm việc hết mình.
Góp phần giữ ổn định môi trường sản xuất, kinh doanh
Một số chuyên gia đã đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp cần tư duy lại quản trị trong thời bất an, tìm giải pháp quản trị mới. Đó có thể là, tăng cường kiến thức về biển đảo cho người lao động, ổn định sản xuất tăng thu nhập hay quan tâm đời sống lao động nhiều hơn…
Ông Phan Trí Đức nêu kinh nghiệm từ thực tế doanh nghiệp mình, tuy tình hình kinh tế được đánh giá chưa hết khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã hết sức cố gắng vượt qua, ổn định hoạt động. Để qua đó, chấp hành những quy định chung, thực hiện tốt các nghĩa vụ như nộp thuế đúng hạn, không trễ nải để đảm bảo nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động ổn định cuộc sống và họ sẵn sàng đóng góp các hoạt động xã hội doanh nghiệp phát động. Mà thiết thực nhất là đóng góp cho chương trình vì biển đảo.
Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa hướng về Hoàng Sa- Trường Sa đang được triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp, ông Nguyễn Tường Nam cho rằng, các doanh nghiệp đã thể hiện lòng yêu nước qua việc làm tốt công việc sản xuất, kinh doanh hiện tại. Qua đó, ra sức sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần ổn định và phát triển kinh tế bền vững.
Giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định môi trường đầu tư cũng là cách thiết thực doanh nghiệp thể hiện lòng yêu nước của mình.
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin