Bến Tre: Hướng tới cây tốt, trái ngon, an toàn

08:06, 02/06/2014

Bất kể nắng trưa gắt, các gian hàng hội chợ “Ngày hội cây- trái ngon tỉnh Bến Tre lần thứ XIV năm 2014” tổ chức tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) vẫn đông nghịt khách tham quan, mua sắm. Đông nhất là khu bày bán cây giống, hình như không ai đến mà không “rinh” cây giống về.


Nhiều nông dân đến ngày hội để rinh cây giống về vườn

Bất kể nắng trưa gắt, các gian hàng hội chợ “Ngày hội cây- trái ngon tỉnh Bến Tre lần thứ XIV năm 2014” tổ chức tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) vẫn đông nghịt khách tham quan, mua sắm. Đông nhất là khu bày bán cây giống, hình như không ai đến mà không “rinh” cây giống về.

12 giờ trưa, gian hàng cây giống của Tổ liên kết sản xuất dịch vụ kinh doanh cây giống hoa kiểng Hai Đê (Làng nghề cây giống Sơn Châu, Sơn Định, Chợ Lách- Bến Tre) không ngớt khách.
 
Tại đây, người mua được tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bởi tổ trưởng tổ liên kết Huỳnh Văn Dũng- tay nghề trên 30 năm. Chỉ cần hỏi han đôi ba câu, mãng cầu xiêm trồng sao, xoài tượng chăm sóc khó không, khách cũng được tặng ngay bộ tài liệu chăm sóc cây giống hoa kiểng kèm đĩa và cả… cái nón kết đội cho đỡ nắng in logo cơ sở.


Anh Huỳnh Chiến Thắng ở Vĩnh Thành vui vẻ: “Tui vừa mua 40 cây xoài vàng, định mở thêm vườn mới. Ở Châu Thành cũng qua đây mua cây giống không hà”.

Tổ trưởng Huỳnh Văn Dũng cho biết, muốn làm vườn hiệu quả trên diện tích nhỏ, nông dân phải tranh thủ trồng nhiều giống có chất lượng. Bên cạnh, rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo về kỹ thuật, vốn vay, giao thông nông thôn và cần đưa thông tin thị trường đến tận tay người sản xuất.

Ông cũng không giấu giếm trăn trở, muốn nền nông nghiệp mạnh thì Nhà nước phải khuyến khích nông dân mạnh dạn cải tiến, mở hướng đưa kỹ thuật đến tận tay nông dân- có kỹ thuật nông dân không ngán ngại bất cứ cây trồng nào. Đồng thời, nói cho họ nghe cái lợi của giống cây trồng đó như thế nào, đầu ra làm sao, cuối cùng là hỗ trợ vốn.

Thực vậy, vốn vay với lãi suất thấp, trả dài hạn là móc khóa đầu tiên để người sản xuất bước lên. Mặt khác, nhiều nông dân lạc hậu cho rằng vườn của mình không cải tạo được. Nói vậy là sai. Nông dân phải mạnh dạn cải tạo vườn tạp.

Tham gia “Ngày hội cây- trái ngon tỉnh Bến Tre” với ý định tìm người giỏi uốn cây cảnh, ghép cành… về chăm sóc vườn cây hàng trăm hecta. Ông Nguyễn Phan Biên- Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Đồng Nai nói: Đồng Nai đất rộng bao la nhưng thiếu thợ làm vườn lành nghề. Và ông rất muốn tìm kiếm những thợ vườn để hợp tác cùng khai thác hơn 100ha đất của ông ở Đồng Nai.


Chợ Lách giới thiệu đến người dân và du khách nhiều loại trái cây ngon


Ông Huỳnh Văn Dũng cho biết thêm: Chợ Lách đất ít người đông. Những nông dân giỏi muốn lập nghiệp thì tìm đến vùng có nhiều đất. Thời gian qua, có khoảng 30% nông dân làng nghề đem kỹ thuật đến tỉnh khác phát triển sản xuất.

Thạc sĩ Bùi Thanh Liêm- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Mỗi năm Chợ Lách cung ứng cho thị trường hơn 15 triệu cây giống, tiêu thụ ở khắp nơi.

Từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ tốt, giá bán khá cao. Nghề này tiềm năng phát triển còn rất tốt, chưa có dấu hiệu bão hòa vì giống cây trồng luôn thay đổi, vườn cây cũng cần thường xuyên cải tạo, nâng cấp nên luôn cần cây giống”.

Hướng tới, để phát triển vườn cây ăn trái huyện có nhiều chương trình. Ví dụ chương phát triển 300ha chôm chôm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, cung ứng rải đều trong năm, xây dựng tổ liên kết, hợp tác xã vững mạnh. Phó Chủ tịch huyện Chợ Lách Lê Phước Toàn cũng cho biết, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sẽ phối hợp với Hội Nông dân để việc sản xuất cây- trái an toàn ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: AN- HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh