
“Muốn làm ăn lớn phải liên kết”- đó là ý kiến của rất nhiều đại biểu nêu ra tại hội thảo “Liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Vĩnh Long”, vừa được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức.
Nhiều nông sản trưng bày tại hội thảo để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, trao đổi cung cầu.
“Muốn làm ăn lớn phải liên kết”- đó là ý kiến của rất nhiều đại biểu nêu ra tại hội thảo “Liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Vĩnh Long”, vừa được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức.
Tại hội thảo, nhiều nông sản thế mạnh của tỉnh như: khoai lang, chôm chôm, nhãn, bưởi Năm Roi, xoài… được trưng bày để chào hàng với các doanh nghiệp đến tham gia. Mỗi sản phẩm ngoài ghi rõ số điện thoại, tên đơn vị, nhiều hợp tác xã (HTX) còn trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp thương lượng nắm bắt thị trường để ký hợp đồng mua bán.
Chào hàng tại chỗ
Ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho biết, mỗi năm Vĩnh Long cung ứng hơn 500 ngàn tấn trái cây, 300 ngàn con heo và trên 6 triệu con vịt. Năm 2013, Vĩnh Long cung ứng trên 150 ngàn tấn sản phẩm thủy sản.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là thị trường, đầu ra nông sản. “Nông dân thì kêu doanh nghiệp không mua, còn doanh nghiệp “chê” chất lượng nông sản chưa đảm bảo…Vì vậy, tại hội thảo với nhiều sản phẩm mà các nhà vườn mang tới là cơ hội để “2 nhà” cùng bàn bạc tháo gỡ vướng mắc.”- ông Phan Nhựt Ái nói.
Với cách làm này, tại buổi hội thảo với chủ đề tương tự diễn ra trước đó nhiều HTX đã ký được hợp đồng mua bán.
Ông Trần Văn Tây- Phó Chủ nhiệm HTX Sản xuất và tiêu thụ Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (TX Bình Minh) cho biết, thông qua một công ty tại TP Hồ Chí Minh, HTX vừa xuất gần 20 tấn bưởi sang thị trường
Với việc bưởi Năm Roi Mỹ Hòa vào top 10 thương hiệu nổi tiếng ĐBSCL và vừa được Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tái chứng nhận GlobalGAP, theo ông Trần Văn Tây- đây “thật sự là cơ hội vàng” để xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính ở Châu Âu.
Trong khi đó, là địa phương đầu tiên trong tỉnh sản xuất rau an toàn nhưng theo ông Trần Văn Hiền- Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Phước Hậu (Long Hồ) ngoài bán một ít cho Siêu thị Metro Cần Thơ với giá nhỉnh hơn, thì rau của HTX “thường xuyên bán chợ, giá như rau thường”.
Việc không tìm được nơi tiêu thụ ổn định khiến không ít xã viên “nản” không muốn thực hiện. Trong 100ha đất trồng màu của xã thì hiện còn chỉ hơn 15ha được nông dân sản xuất theo quy trình an toàn.
Điều này đã thôi thúc ông Hiền đến hội thảo tìm đối tác và được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh “dòm ngó” đặt vấn đề ký hợp đồng.
Làm ăn lớn phải liên kết
Từng đi tham quan, học hỏi nhiều mô hình nông nghiệp ở nước ngoài, ông Nguyễn Văn Lượng- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, Nhật Bản đất hẹp người đông, đồi núi đã chiếm phần lớn diện tích sản xuất nhưng họ xây dựng được một nền nông nghiệp rất hiện đại, sạch từ “ruộng tới bàn ăn” do làm tốt khâu liên kết.
Trong khi Việt
Ông lý giải, việc liên kết tìm đầu ra cho nông sản không phải việc của nông dân mà là của Nhà nước. Trình độ của một ông chủ nhiệm HTX hiện nay không thể sang nước ngoài tìm đối tác ký hợp đồng mà phải trông chờ vào Nhà nước làm thay.
“Thời gian tới HĐND sẵn sàng hỗ trợ ngành nông nghiệp chọn những kỹ sư, chủ nhiệm HTX hoặc nông dân có tâm huyết với nông nghiệp thành lập đoàn sang Nhật Bản học hỏi cách làm.”- ông Nguyễn Văn Lượng đề xuất.
Đại diện Siêu thị Co.opmart- chi nhánh Vĩnh Long cũng cho rằng, “sẵn sàng mua nông sản cho nông dân nếu đảm bảo an toàn chất lượng”. Theo đó, quy trình là nhà vườn hoặc HTX có sản phẩm mang đến siêu thị, ban giám đốc sẽ cử người xuống trực tiếp vườn thẩm định chất lượng nếu đạt yêu cầu sẽ nhập hàng.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thu- Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách- Bến Tre) đánh giá, hiện nhu cầu của thị trường Châu Âu đối với trái cây Việt Nam có xu hướng kỹ tính hơn. Các khách hàng muốn biết tường tận nguồn gốc của sản phẩm từ quy trình trồng, cách bón phân, xịt thuốc, bảo quản sau thu hoạch,…
Và điều tất nhiên, nhu cầu cao hơn bao giờ cũng đi kèm giá trị tương xứng và đó cũng là cơ hội cho trái cây Việt
Lo khâu bảo quản sau thu hoạch
“Thua thiệt nhất của nông sản Việt
|
Bài, ảnh: HOÀNG MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin