Thương lái “lạ” từng đặt vấn đề mua lá khoai lang tại vùng khoai Bình Tân, tuy nhiên nông dân đã tỉnh táo “nói không” với kiểu mua bán lạ thường.
Thương lái “lạ” từng đặt vấn đề mua lá khoai lang tại vùng khoai Bình Tân, tuy nhiên nông dân đã tỉnh táo “nói không” với kiểu mua bán lạ thường.
Sự nhạy bén của nhà nông đã giúp vùng khoai giữ ổn định năng suất, chất lượng khoai, bởi theo khuyến cáo năng suất khoai có thể giảm 50%, thậm chí không có củ nếu bị cắt lá đột ngột.
Sự việc này cũng vừa được Bộ Công thương báo cáo gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, thời gian gần đây, hoạt động của thương lái nước ngoài thu mua nông- thủy sản đã dần đi vào ổn định, không có hiện tượng phức tạp gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến bà con nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất.
Trong 3 tháng đầu năm 2014, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin thương lái nước ngoài thu mua một số loại cây lá. Nhưng xác minh từ các địa phương cho hay, ở Kon Tum không có hiện tượng thương lái người Trung Quốc tổ chức thu mua cây huyết đằng.
Không có thương nhân người Trung Quốc nào thu mua cây culi, cây lông khỉ ở Nghệ An. Cũng không có hiện tượng thương nhân Trung Quốc thu mua mầm thảo quả tại Hà Giang.
Còn tại Vĩnh Long, báo cáo nêu: trên địa bàn có thương lái người Trung Quốc đứng ra thu mua lá khoai lang với số lượng không giới hạn.
Sau khi được tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài, những tác hại của việc bán lá khoai lang non, nông dân đã không mua bán với thương lái người nước ngoài nữa.
Để giải quyết căn cơ và có hiệu quả vấn đề trên, Bộ Công thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững, lâu dài đối với sản phẩm nông sản, thủy sản. Mà quan trọng hơn hết, nhà nông ngày càng cảnh giác cao với những kiểu mua bán lạ thường, không chạy theo lợi ích trước mắt!
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin