Với mức lãi suất 8-10% như hiện nay, được cho là đã rất hợp lý, hỗ trợ tích cực giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn giá rẻ. Thế nhưng trong khi ngân hàng bảo vốn đang rất dồi dào, thì doanh nghiệp vẫn “la” khó chạm tay được.
Với mức lãi suất 8-10% như hiện nay, được cho là đã rất hợp lý, hỗ trợ tích cực giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn giá rẻ. Thế nhưng trong khi ngân hàng bảo vốn đang rất dồi dào, thì doanh nghiệp vẫn “la” khó chạm tay được.
Hơn năm trước, một lãnh đạo ngân hàng đã đề nghị “nhà báo biết doanh nghiệp nào lành mạnh, có phương án làm ăn tốt giới thiệu cho ngân hàng tôi. Vốn luôn sẵn sàng”. Và bây giờ, khi đặt lại vấn đề vì sao ngân hàng dư vốn mà “bung” ra không được, vẫn nhận được lời đề nghị y chang.
Bởi nói như một giám đốc ngân hàng “bài học về nợ xấu đang còn hiện hữu và có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới xử lý dứt điểm, khiến các ngân hàng thận trọng và kiểm soát chặt chẽ các điều kiện tín dụng.
Nếu nới lỏng để giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn quá dễ thì ngành ngân hàng có thể lại đi vào vòng luẩn quẩn sẽ phải xử lý nợ xấu trong tương lai khi các doanh nghiệp này làm ăn không hiệu quả”.
Hiện có nhiều chương trình cho vay sản xuất kinh doanh 8- 8,5%/năm, song với thời gian ưu đãi quá ngắn (3- 6 tháng) và sau đó lãi thả nổi theo thị trường, nên nhiều doanh nghiệp ngại “không biết có ổn định?”.
Cũng là bài học cũ từ những năm trước lãi suất có thời điểm “thả nổi” lên tới hơn 20%/năm, dẫn đến doanh nghiệp thận trọng sử dụng đồng vốn ra sao cho hiệu quả để trả gốc và lãi ngân hàng. Vậy nên “lãi suất ổn định” là mong muốn của nhiều doanh nghiệp.
Ngân hàng bảo “doanh nghiệp đừng ngần ngại, hãy gõ cửa sẽ mở vốn cho”. Nhưng để gặp nhau và có cái bắt tay, phải cần điều kiện: lãnh đạo doanh nghiệp uy tín, phương án kinh doanh tốt, không có dư nợ ở ngân hàng khác!...
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin