Thị trường sau tết ổn định nhưng vẫn lo

07:03, 06/03/2014

Tình hình thị trường trong tỉnh trước, trong, sau tết ổn định. Song thực phẩm sau tết vẫn còn một số vấn đề lo ngại.


Kiểm tra lấy mẫu tại một cơ sở kinh doanh bột mì.

Tình hình thị trường trong tỉnh trước, trong, sau tết ổn định. Song thực phẩm sau tết vẫn còn một số vấn đề lo ngại.

Có chuyển biến

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, thị trường hàng hóa phục vụ tết năm nay không biến động lớn về giá.
 
Hàng hóa lưu thông trên thị trường đa phần là hàng hóa trong nước có ghi nhãn đúng quy định, chất lượng đảm bảo, việc niêm yết giá và bán theo giá được thực hiện tốt, người dân có ý thức trong việc không mua bán, sử dụng hàng lương thực thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở, thông báo, hướng dẫn tiểu thương cam kết bán hàng có chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, chú ý việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết...
 
Từ trước tết, BCĐ 127 tỉnh đã tập trung chỉ đạo nắm chắc thị trường, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, phát sinh những vấn đề lớn về sản xuất, kinh doanh và gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chị Nguyễn Mai Loan- tiểu thương chợ thị trấn Long Hồ cho biết: “Quản lý thị trường và Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nên hầu hết chị em ở chợ đều nắm rõ các thông tin về pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… Hàng Việt càng ngày được ưa chuộng nên buôn bán cũng dễ dàng hơn”.

Nhiều tiểu thương cho biết, nếu như những năm trước, bánh kẹo được dùng làm quà tặng phần lớn là hàng nhập thì hiện nay, các sản phẩm bánh kẹo Việt được nhiều người lựa chọn hơn. Cô Nguyễn Thị Tư (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết: “Bánh kẹo nội bây giờ mẫu mã đẹp hơn, xuất xứ rõ ràng và chất lượng lại chẳng thua kém gì hàng ngoại nhập, giá cả cũng phù hợp với túi tiền”.

Thực tế gần đây, nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc sản xuất bánh mứt kẹo ở một số cơ sở tư nhân, việc phát hiện nhiều hàng hóa không đảm bảo chất lượng, khiến cho người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn.

Tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng hướng nội đối với những thương hiệu uy tín đang mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Chú ý với thực phẩm sau tết

Thế nhưng một số cửa hàng vẫn còn làm lơ với việc bán hàng không rõ nguồn gốc, không hạn sử dụng. Tết Nguyên đán đã qua gần 1 tháng, thế nhưng một số tiệm tạp hóa, cửa hàng vẫn còn bày bán bánh, mứt tết.
 
Trong vai người mua, chúng tôi ghé một tiệm tạp hóa ở Phường 2 (TP Vĩnh Long) thì thấy vẫn còn bày bán nhiều hộp bánh, mứt dán chữ “Chúc mừng năm mới” như mứt hạt sen, mứt bí, thèo lèo, mứt gừng… giá 20.000- 40.000 đ/hộp. Những hộp mứt này không có ghi ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng. Hỏi về hạn sử dụng thì chủ tiệm… không có câu trả lời mà nhìn lơ.

Chị Nguyễn Kim Anh (Phường 1- TP Vĩnh Long) lắc đầu: “Nghe nhiều thông tin về hàng hóa không chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nghe ớn quá. Có chỗ vẫn còn bán bánh mứt không thấy ghi hạn sử dụng gì hết, không biết hết “đát” lúc nào”.

Theo nhiều người tiêu dùng, điều họ e ngại nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy nên, “tôi chỉ lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, có uy tín cho chắc ăn”- chị Võ Thu Thảo (Phường 9- TP Vĩnh Long) nói.

Vấn đề này cũng đã được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Bên cạnh hàng phục vụ tết (bánh, kẹo, mứt…) do trong nước sản xuất được bày bán có nhãn đúng quy định, còn một số loại mứt sản xuất thủ công theo mùa vụ không có ghi nhãn hàng hóa còn khá phổ biến ở các chợ vùng sâu.

Nhận thức về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng chưa cao, nhất là ở vùng nông thôn, vẫn còn nhiều tập quán ăn uống theo kiểu truyền thống, dễ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.

Do đó, người tiêu dùng cần trang bị cho mình những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ gia đình và người thân.

Trước tết, đoàn liên ngành 127 các huyện- thị- thành đã thực hiện kiểm tra các nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tự sản tự tiêu bày bán tại các chợ và khu vực dân cư nông thôn. Đã kiểm tra trên 1.000 vụ, phát hiện 53 vụ vị phạm, nhắc nhở trên 500 vụ, phạt vi phạm hành chính trên 51 triệu đồng.

Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh