Du lịch hòn Đốc- tiềm năng còn bỏ ngỏ

06:03, 04/03/2014

Có khoảng 3.000 du khách đến đây trong năm qua, song đều là tự đến. Đa phần là khách ba lô và chưa có nhiều đoàn khách tổ chức theo tour.


Ngư dân nuôi cá bớp, cá mú trong lồng bè.

Có khoảng 3.000 du khách đến đây trong năm qua, song đều là tự đến. Đa phần là khách ba lô và chưa có nhiều đoàn khách tổ chức theo tour.

Vì sao chậm khai thác du lịch ở hòn Đốc? Đó thật sự là câu hỏi lớn và cũng là sự tiếc rẻ lớn khi một tiềm năng du lịch “gần bờ” khá thuận lợi và hấp dẫn cứ… trôi qua theo thời gian dài.

Hòn Đốc là đảo trung tâm của xã đảo Tiên Hải (TX Hà Tiên- Kiên Giang), gồm 15 hòn đảo lớn nhỏ (trừ hòn Kèo Ngựa, thuộc Vương quốc Campuchia), quần tụ với khoảng cách rất gần. Do đó, mà việc di chuyển tham quan giữa các đảo không tốn nhiều thời gian.
 
Thuận tiện hơn nữa là hòn Đốc nằm trên tuyến đường của phà Hà Tiên- Phú Quốc. Trong tương lai, địa phương sẽ xây dựng cầu cảng đủ lớn, để các loại tàu thuyền có thể cập bến dễ dàng.

Nhưng trước mắt, chuyến tàu sắt (khứ hồi) mỗi ngày từ Hà Tiên đi hòn Đốc, với 11 hải lý chỉ mất có 1 giờ 15 phút. Các hãng lữ hành có thể thiết kế tour đi về trong ngày hoặc nghỉ lại đây từ 2- 3 ngày là trong tầm tay.

Chương trình có thể thiết kế mang tính chất khám phá, cắm trại dã ngoại, giao lưu với chiến sĩ trên đảo hoặc thâm nhập đời sống dân đảo theo hướng du lịch cộng đồng. Phù hợp với các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên hướng về biển, đảo.

Hồi đầu năm nay, có đoàn cán bộ của TX Hà Tiên ra đảo chúc tết, trong đó có một nhóm cán bộ có nhiệm vụ tìm hiểu lấy ý kiến người dân, để xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng. Hầu hết mọi người đều rất nhiệt tình ủng hộ. Đó là thuận lợi ban đầu. Tuy nhiên đó là chuyện về mặt quản lý nhà nước. Còn đối với một doanh nghiệp lữ hành, ngay bây giờ cũng đã có thể tổ chức tour ra đảo được rồi.

Ông Phan Hồng Phúc- Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hải, rất đồng tình và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để du lịch phát triển. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ trên Trạm ra đa 625 cũng sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp nếu các doanh nghiệp lữ hành đưa khách ra đây.

Trạm ra đa nằm trên ngọn đồi không quá cao, nhưng là địa điểm lý tưởng cắm trại, giao lưu giữa phong cảnh khá đẹp có thể phóng tầm mắt quan sát về mọi hướng. Ở đây, mọi người còn có thể tham gia theo những chuyến lặn biển gần bờ, tìm hiểu nhiều cách đánh bắt hải sản ở các hòn đảo xung quanh.

Nếu không có gì thay đổi, trong quý I/2014, Trung tâm Du lịch Đường Mòn MeKong (Vĩnh Long) sẽ tổ chức chuyến khảo sát để tổ chức tour ra hòn Đốc, với sự phối hợp, giúp đỡ của Trạm ra đa 625.


Bãi Cát Vàng còn khá hoang sơ trên hòn Đốc.

Mấy năm trước đây, nhiều người còn e ngại chỗ ăn nghỉ qua đêm, nên khi khách tự ra đây vào chuyến tàu sáng thì phải vội vã quay về Hà Tiên chuyến tàu buổi chiều. Giờ đây, hòn Đốc đã có một nhà nghỉ khang trang với mức giá khá rẻ.

Đó là nhà nghỉ vừa được Trung tá Tăng Văn Tuất- Chính trị viên Đồn Biên phòng 738- đầu tư với khoảng 500 triệu đồng. Anh Tuất là người quê Thoại Sơn (An Giang), vợ chồng anh đã ra đảo công tác trên 10 năm rồi. Số tiền dành dụm, cộng với vay vốn ngân hàng, anh xây dựng nhà nghỉ cũng là tạo cho chị có việc làm đỡ buồn.

Thực ra, đó là bài toán đã được anh Tuất tính toán chi li trước khi quyết định bỏ ra số vốn lớn đến vậy. Không xa nữa, dịch vụ mang tính chất đón đầu này sẽ mang lại hiệu quả.

Bởi cho đến giờ, hòn Đốc chưa được đầu tư dịch vụ du lịch nào cả, nhưng với số khách gần 3.000 lượt người trong năm qua, đã tăng thu nhập cho đảo gần 800 triệu đồng. UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận dự án xây dựng khu du lịch 41ha, trên hòn Đước và hòn Tre Vinh, khai thác du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, dã ngoại.

Tiên Hải là xã đảo còn nhiều khó khăn, nhưng tính đến hết năm 2013, thu nhập bình quân đã gấp nhiều lần tiêu chí của xã nông thôn mới. Do đó, khi tiềm năng du lịch được khai thác, chắc chắn rằng kinh tế biển, đảo sẽ được phát triển một cách toàn diện và bền vững hơn.

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh