
Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh được thành lập (tháng 10/2013) với kỳ vọng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của từng DNT, tăng cường liên kết, tạo thế đứng vững chắc trên thương trường trong và ngoài nước.
Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh được thành lập (tháng 10/2013) với kỳ vọng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của từng DNT, tăng cường liên kết, tạo thế đứng vững chắc trên thương trường trong và ngoài nước.
Vì thế, bên cạnh những mục tiêu chung, Hội DNT đặc biệt chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển bền vững trong hội nhập- ông Nguyễn Tường Nam- Chủ tịch Hội DNT Vĩnh Long, nhấn mạnh khi trao đổi với PV Báo Vĩnh Long.
Ông Nguyễn Tường
* Trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn, việc thành lập Hội DNT có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp (DN), thưa ông?
- Xét trên bình diện chung, các DNT Vĩnh Long còn bộc lộ nhiều hạn chế, như thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành DN, thiếu thông tin, thiếu vốn đầu tư dài hạn, quy mô của DN chưa lớn, sản phẩm làm ra sức cạnh tranh chưa cao, chưa đa dạng, phong phú.
Điều đó đòi hỏi các DNT phải thật sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để đưa DN ngày càng phát triển bền vững. Hội DNT với thế mạnh là sức trẻ- nhiệt huyết, cùng sự hỗ trợ, khuyến khích của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành sẽ giúp các hội viên DNT nói riêng, cộng đồng DN trong tỉnh nói chung có thêm động lực, niềm tin và sức mạnh để vững vàng đương đầu vượt qua khó khăn.
* Vâng, ông có thể cho biết sức trẻ và nhiệt huyết đó đã được các DNT vận dụng ra sao không? Và với vai trò “đại diện” cho đội ngũ DNT, thì Hội DNT làm gì để giúp các DNT phát huy những tiềm năng thế mạnh, hội nhập kinh tế trong và ngoài nước?
- Với sự năng động, nhiều DNT nhạy bén nắm bắt biến động thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý điều hành.
Đã xuất hiện nhiều chủ DNT dám nghĩ, dám làm, mở rộng đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; xung kích đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, đầu tư ở vùng sâu, vùng khó khăn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.
Từ đó, một bộ phận DNT trong tỉnh đã vươn lên khẳng định vị thế DN của mình trong khu vực và cả nước.
Với vai trò của mình, Hội DNT sẽ tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác cùng phát triển; tăng cường hợp tác các DN trong tỉnh, trong liên kết, phối hợp đầu tư sản xuất, trao đổi hàng hóa; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm chủ động kết nối giao thương với hội viên các hội tỉnh bạn, DN trong nước; khảo sát, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước…
Đồng thời, hỗ trợ hội viên phát triển DNT bền vững trong hội nhập; triển khai các loại hình dịch vụ hỗ trợ DN phát triển như: hoạt động thương mại điện tử, hoạt động thông tin kinh tế, đào tạo nâng cao nâng lực quản trị kinh doanh, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho hội viên thông qua các chương trình liên kết, phong trào Đoàn Thanh niên, khuyến khích hội viên phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọng điểm của địa phương theo đúng định hướng phát triển kinh tế- xã hội.
Hội DNT Vĩnh Long giao lưu Hội DNT TP Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO LY
* Thưa ông, để DNT phát triển bền vững trong hội nhập, thì các DNT cần phải gắn kết với nhau để tạo thành sức mạnh. Mà cụ thể là nhiều hội viên mong muốn có sự liên kết, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau, để chia sẻ một cách thiết thực hơn.
- Đúng vậy. Vấn đề DNT liên kết, hợp tác cùng phát triển cũng là một chương trình trong những chương trình lớn của Hội DNT.
Chúng tôi rất khuyến khích và hỗ trợ hội viên liên kết triển khai các dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư. Điều đáng mừng là hiện nay đã có một số DNT hợp tác đầu tư dự án, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau.
Chẳng hạn, hợp tác triển khai thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp ở Bình Tân, các hội viên có chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ như: thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng nhanh chóng, giảm giá dịch vụ vận chuyển,… Những liên kết, hỗ trợ như thế vẫn sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
TRẦN PHƯỚC (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin