
Vừa có một số thương lái đến Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân) đặt vấn đề mua khoảng 20 tấn lá khoai lang, với giá 10.000 đ/kg. Trước đó, như đã thông tin, nhiều thương lái Trung Quốc đặt vấn đề mua đậu bắp xanh bằng… hợp đồng miệng. Tuy nhiên, họ là ai, mua lá khoai để làm gì thì không ai biết rõ.
+ Mua đậu bắp xanh bằng… hợp đồng miệng
Vừa có một số thương lái đến Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân) đặt vấn đề mua khoảng 20 tấn lá khoai lang, với giá 10.000 đ/kg. Trước đó, như đã thông tin, nhiều thương lái Trung Quốc đặt vấn đề mua đậu bắp xanh bằng… hợp đồng miệng. Tuy nhiên, họ là ai, mua lá khoai để làm gì thì không ai biết rõ.
![]() |
Thạc sĩ Võ Văn Theo cảnh báo: Nếu ngắt lá khoai lang bán thì năng suất sẽ giảm mạnh. Ảnh: HOÀNG MINH |
Ông Lê Văn Trung- Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Thành Lợi cho biết, những việc mua bán kiểu bất thường này chưa từng xuất hiện ở HTX. Thương lái đến mua lá khoai lang gồm 3 người. Họ cho biết công ty ở TP Hồ Chí Minh chuyên thu mua nông sản, trong đó có lá khoai lang xuất sang Trung Quốc tiêu thụ. Điều kiện thu mua là từ đọt khoai ngắt xuống khoảng 3 tấc, chọn lá còn xanh, tươi.
Sau khi thu hoạch, công ty sẽ đưa bao lưới xuống đóng gói bảo quản lá, sau đó đưa xe xuống chở đi dần đến khi đủ số lượng. Ban đầu công ty này đưa trước 20 triệu đồng đặt cọc nhưng không yêu cầu làm hợp đồng. “Tôi không nhận tiền, vì biết chắc nông dân trồng khoai không đồng ý.
Tuy nhiên, khi biết công ty mua số lượng lớn muốn tìm hiểu thêm nên tôi đặt vấn đề làm hợp đồng thì bị từ chối ngay”- ông Lê Văn Trung cho biết thêm.
Thạc sĩ Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân cho biết, hiện chưa nghe thông tin này. Tuy nhiên, điều này là hết sức nguy hiểm, bởi nếu đột ngột cắt lá khoai lang thì có thể giảm khoảng 50% năng suất, thậm chí khoai không có củ.
“Nếu có việc mua bán trên cũng bình thường vì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, người trồng cần hết sức thận trọng, đừng vì lợi ích trước mắt mà làm hư hại cả vụ thì rất đáng tiếc”- Thạc sĩ Võ Văn Theo lưu ý.
“Chúng tôi sẽ làm ăn với bất kỳ thương lái nào. Tuy nhiên, phải biết rõ công ty, thương lái đến mua bán số lượng lớn và phải có hợp đồng đàng hoàng. Đối với những vụ việc mua bán mập mờ thời gian qua, tôi đã báo chính quyền địa phương, đồng thời từ chối làm ăn để bảo vệ quyền lợi cho xã viên.”- Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Thành Lợi nêu rõ.
NGUYỄN HOÀNG- HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin