Sau những ngày nghỉ tết, giá cả hầu hết các mặt hàng đều khá bình ổn.
Sau những ngày nghỉ tết, giá cả hầu hết các mặt hàng đều khá bình ổn.
Hàng hóa đa dạng, không khan hiếm
Mặt hàng rau củ dồi dào, giá tương đối ổn định sau tết.
|
Đánh giá của Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, thời điểm trước tết, từ 26/12 âl đến 30 tết, sức mua tăng mạnh, số lượng người mua bán rất đông, giá một số mặt hàng tăng đáng kể, như: cá lóc nuôi tăng 4.000 đ/kg, thịt heo tăng 30.000- 40.000 đ/kg, tôm khô và các loại khô tăng 5.000- 10.000 đ/kg, bánh mứt hút hàng tăng từ 5.000- 10.000 đ/kg.
Còn lại một số mặt hàng khác giá cả tương đối ổn định, đảm bảo hàng hóa cho người tiêu dùng. Mặt hàng bánh mứt các loại đều bán hết do tiểu thương không dám nhập nhiều, mặt hàng nông sản, trái cây hút hàng.
Trong tết, thời gian từ mùng 2 đến mùng 3 tết, hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả mặt hàng cá, rau cải tăng từ 5.000- 20.000 đ/kg so với ngày thường, tiểu thương buôn bán mặt hàng nông sản rất đông.
Sau tết, hầu hết các cửa hàng, tiệm tạp hóa đã kinh doanh buôn bán bình thường trở lại. Theo ghi nhận, hiện tại chợ Vĩnh Long và một số chợ nông thôn, giá cả sau những ngày tết tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hải sản vẫn còn giữ giá cao nhưng đã dần đi vào ổn định.
Thịt heo ba rọi, sườn, đùi 80.000 đ/kg, cá lóc nuôi, cá điêu hồng 40.000 đ/kg, mực nhỏ 75.000- 80.000 đ/kg. Sau tết, rau cải vẫn bán chạy nhưng vì nguồn cung khá dồi dào, giá một số loại rau có xu hướng giảm hơn so với trước đó, như bông cải Đà Lạt 35.000 đ/kg, bông cải vườn 25.000 đ/kg, mướp 8.000 đ/kg,…
Ngoài việc mua sắm tại các chợ, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long những ngày này đã tấp nập trở lại. Từ mùng 4 tết, siêu thị đã mở cửa khai trương bán hàng đầu năm mới từ 8- 12 giờ trưa và từ mùng 6 tết kinh doanh trở lại bình thường.
Sức mua còn chậm
Theo Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long, thị trường tết năm nay diễn biến ổn định, hàng hóa có nhiều chủng loại phong phú, đa dạng đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm tết của người dân. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như gạo, bánh, mứt, dưa hấu, đường, bia, nước giải khát, các mặt hàng thực phẩm tươi sống,… giá có cao hơn so với ngày thường do nhu cầu tăng cao nhưng ảnh hưởng không đáng kể.
Sau tết lượng hàng hóa khá nhiều, tuy nhiên theo nhiều tiểu thương sức mua còn khá thấp. Cô Nguyễn Thị Bảy- bán rau củ chợ Phường 2 (TP Vĩnh Long) cho biết: Giá rau cải chỉ tăng chút ít vào 30 tết, mùng 1, mùng 2. Còn 2 ngày nay (từ mùng 4) bắt đầu giảm lại. Tuy vậy, sức mua còn yếu”. Chị Trần Ngọc Thanh- tiểu thương chợ Phường 2 (TP Vĩnh Long) cũng nói: “Mấy ngày nay, thịt heo ít hàng, giá tăng vài ngàn đồng một ký. Khoảng đến mùng 10, giá thịt heo mới có giảm lại vì lượng heo thịt không có nhiều”.
Đang chọn mua thịt, chị Phan Thị Tuyết Nhung (Phường 1- TP Vĩnh Long) nói: “Sau tết, giá cả hàng hóa, thực phẩm vẫn ổn định. Mua sắm cũng yên tâm hơn, nhưng tôi cũng cân nhắc mua tiết kiệm”. Trái với giá các loại rau xanh, thực phẩm, sau tết, một số nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống nhích giá. Đa số tăng vài ngàn đồng mỗi món với lý do “giá cả đầu vào tăng”- chủ một tiệm ăn uống Phường 2 (TP Vĩnh Long) cho biết.
Nhìn chung, giá nhiều mặt hàng ổn định trong dịp tết nhưng sức mua yếu, nguyên nhân do kinh tế khó khăn chung, người dân thắt chặt chi tiêu, đồng thời, “do lượng hàng hóa dồi dào về tận các chợ phường- xã nên cũng phân tán sức mua”- chị Nguyễn Tố Quyên- tiểu thương chợ Phường 1 (TP Vĩnh Long) cho biết.
Theo Ban Quản lý chợ Vĩnh Long: chợ tết năm nay số lượng người tham gia mua bán rất đông, nhất là trong 3 buổi chợ cuối năm. Tuy vậy, lượng người mua giảm 30% so với năm trước vì đa số khách hàng tập trung vào Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, chợ đêm Phường 1 mua sắm.
|
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin