
Theo nhận định chung của các tiểu thương bán giỏ quà tết: Thị trường hàng bánh, mứt, kẹo, trà, rượu trong dịp Tết Giáp Ngọ tuy có nguồn cung dồi dào, nhiều mặt hàng được cải tiến về hình thức, có bao bì, mẫu mã đẹp hơn hẳn so với trước, giá cả tương đối ổn định, nhưng sức mua không sôi động như mong đợi.
Theo nhận định chung của các tiểu thương bán giỏ quà tết: Thị trường hàng bánh, mứt, kẹo, trà, rượu trong dịp Tết Giáp Ngọ tuy có nguồn cung dồi dào, nhiều mặt hàng được cải tiến về hình thức, có bao bì, mẫu mã đẹp hơn hẳn so với trước, giá cả tương đối ổn định, nhưng sức mua không sôi động như mong đợi.
![]() |
Đa số khách hàng chọn mua giỏ quà có giá khoảng 200.000 đồng. |
Nhiều ý kiến cho rằng sức mua giảm là do năm nay từ thành thị đến nông thôn cũng “rộ” lên việc “nhà nhà bán giỏ quà” đã tạo nên nguồn cung sôi động, dẫn đến bị chia nhỏ lượng khách. Bên cạnh, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu cũng khiến cho thị trường giỏ quà trở nên trầm lắng.
Để thắt chặt chi tiêu, nhiều khách hàng mua bánh hộp thay cho giỏ quà tết. |
Ông Võ Văn Mười- tiểu thương bán bánh kẹo tại chợ Long Châu (Phường 2, TP Vĩnh Long) cho biết: “Những năm trước tôi bán được cả ngàn giỏ quà nhưng đến nay tui bán chưa được một nữa”.
Thu nhập hạn chế cũng khiến người dân điều chỉnh xu hướng tiêu dùng. Đa số khách hàng lựa chọn những sản phẩm sản xuất trong nước có mức giá hợp lý, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng. Về chất lượng hàng Việt năm nay, được nhận định là ngon không kém so với hàng ngoại.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin