
Từ những ngày sau tết đến nay, thị trường nông sản: trái cây, rau củ gây bất ngờ khi nhiều sản phẩm đồng loạt rớt giá mạnh. Nhiều ruộng rau tới kỳ thu hoạch nhưng không ít nông dân đành “neo” lại vì sợ… “lỗ tiền công”.
Người trồng rau màu thu hoạch và bán ngay ven lộ.
Từ những ngày sau tết đến nay, thị trường nông sản: trái cây, rau củ gây bất ngờ khi nhiều sản phẩm đồng loạt rớt giá mạnh. Nhiều ruộng rau tới kỳ thu hoạch nhưng không ít nông dân đành “neo” lại vì sợ… “lỗ tiền công”.
Rau rẻ… như bèo
Tại vùng rau “mới nổi” thuộc xã Ngãi Tứ, Bình Ninh (Tam Bình) thời điểm này, không khí thu hoạch, mua bán khá trầm lắng. Bên cạnh rau củ đành “neo thêm vài ngày” chờ giá, thì không ít loại buộc phải thu hoạch vì… sợ úng.
Dì Bảy Huỳnh (xã Bình Ninh) vừa nhổ 2 liếp hành lá hàng chục ký mang ra chợ cân lại cho thương lái quen giá 2.000 đ/kg. Nghĩ bị ép giá nên đem bán chỗ khác nhưng giá cũng vậy. Dì Út cạnh nhà trồng giàn đậu que vừa thu hoạch lứa đầu, thương lái cân giá 2.000 đ/kg nhưng “cũng bán đại”.
Theo nhiều người trồng rau màu, thời điểm sau tết giá cả một số mặt hàng như bắp cải, củ cải, cải xanh, xà lách… giá có sụt chút đỉnh nhưng “còn kiếm ăn được”. Riêng vụ rau màu năm nay, giá rau rẻ như bèo, “vừa bán vừa cho”. Tại nhiều chợ, bắp cải, khổ qua, đậu que, dưa leo… được rao “bán xổ mười ngàn 3 ký, mại dô mại dô”.
Trước tết, giá bắp cải dao động ở mức hơn 8.000 đ/kg, hiện chỉ còn 3.000 đ/kg. Cũng vậy, giá các loại như rau muống, rau thơm,… đã giảm nửa giá so thời điểm trước tết. Củ cải trắng, củ cải đỏ hiện chỉ còn từ 3.000- 5.000 đ/kg, khổ qua, cà chua chỉ còn 3.000 đ/kg; dưa leo chỉ còn 2.000- 3.000 đ/kg. Củ sắn thời điểm này những năm trước giá khoảng 5.000 đ/kg thì hiện bán tại ruộng chỉ 2.000 đ/kg.
Nhiều bà nội trợ cho biết chưa khi nào gặp giá rau củ rẻ như lúc này, những năm trước thời điểm sau tết “ăn rau phát ngán” vì còn giữ “giá tết”.
Nhưng năm nay giá rau màu hoàn toàn ngược lại, ngay cả loại rau “giá luôn luôn cao” như xà lách xoong cũng đang giảm giá hơn 1/2, từ 10.000 đ/kg hiện chỉ còn 4.000- 5.000 đ/kg, khiến cả vùng rau nao núng.
Dọc đường vùng rau xà lách xoong Thuận An (TX Bình Minh), nhiều nông dân rao bán ngay tại ruộng chỉ 4.000 đ/kg. Trong khi đó, rất nhiều nông dân trồng rau màu ở các địa phương cũng chọn giải pháp “tự sản tự tiêu”, thu hoạch xong và mang ra ven lộ bán với hy vọng “giá có cao hơn chút đỉnh”.
Mặc dù giá các mặt hàng rau củ đã giảm so với thời điểm trước tết, nhưng theo chị Thanh Huyền- tiểu thương tại chợ Long Phú (Tam Bình), tình hình buôn bán rất chậm. Khoảng hơn một tuần trở lại đây, nguồn cung rau đổ về chợ nhiều giá cả đều giảm, nhất là với các loại rau ăn lá.
Vì sao rớt giá?
Không chỉ rau màu, mà nhiều loại đặc sản như khoai lang, bưởi, dưa hấu cũng giảm giá so thời điểm tết.
Tại vùng chuyên canh khoai lang Bình Tân, nông dân chuẩn bị thu hoạch rộ nên giá khoai đang sụt giảm mạnh. Mùng 4- 6 tết, khoai lang tím ở mức 700.000- 720.000 đ/tạ (60kg), hiện giảm chỉ còn 600.000 đ/tạ. Nhưng dự báo đà giảm vẫn chưa dừng lại, nhất là vào độ thu hoạch rộ cuối tháng Giêng đến tháng 2âl, giá khoai sẽ tiếp tục giảm.
Việc sản xuất không gắn với thị trường tiêu thụ khiến nhiều mặt hàng nông sản dội chợ, rớt giá.
Những ngày sau tết, bưởi Năm Roi còn giữ giá mức 30.000 đ/kg (loại 1); loại 2 từ 20.000- 26.000đ, thì hiện bắt đầu sụt giảm chỉ từ 15.000- 16.000 đ/kg.
Hiện nay sản lượng bưởi trong vùng còn tồn đọng nhiều nhưng phần lớn thương lái đặt cọc neo chờ giá. Nhiều loại trái cây khác như mận, vú sữa tại chợ Vĩnh Long những ngày qua khá nhiều và giá khá rẻ.
Trong khi đó giá dưa hấu cũng đã giảm gần nửa ngay sau tết. Hiện giá dưa bán lẻ 6.000- 7.000 đ/kg. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điểm dưa hấu “bán xổ” 5.000 đ/kg, thậm chí chỉ 4.000 đ/kg, nhưng lượng người mua không nhiều.
Ông Lê Văn Trung- Chủ nhiệm Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân) cho biết, thời tiết sau tết thuận lợi nên năng suất rau, củ tăng 30- 40%, song giá rau bán ra thị trường ngược lại, đang giảm mạnh. Ngoài năng suất tăng, nhiều nông dân còn cho biết một phần do nhiều vùng rau trồng rau tết “vỡ kế hoạch” mùa vụ nên rau màu không ra tết kịp và thu hoạch rộ sau tết nên “đụng chợ”.
Lại một lần nữa chuyện sản xuất không gắn với thị trường tiêu thụ và thiếu thông tin dự báo nên cung vượt cầu, khiến hàng hóa nông sản giá cả bấp bênh!
Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG – LAN THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin