Lúa IR50404 bán được giá

03:02, 10/02/2014

Sương mù dày đặc và liên tục trong những ngày qua khiến nhiều đồng lúa chín muộn hơn. Đến thời điểm này, một số cánh đồng mới vào vụ và dự kiến đông ken từ 13- 15 tháng Giêng. Tại một số xã ở huyện Trà Ôn, nhiều nông dân cho biết, hiện lúa được thương lái mua ở mức 95.000 đ/giạ.

Sương mù dày đặc và liên tục trong những ngày qua khiến nhiều đồng lúa chín muộn hơn. Đến thời điểm này, một số cánh đồng mới vào vụ và dự kiến đông ken từ 13- 15 tháng Giêng. Tại một số xã ở huyện Trà Ôn, nhiều nông dân cho biết, hiện lúa được thương lái mua ở mức 95.000 đ/giạ.

Thương lái cùng một số bà con nông dân ở ấp Nhơn Trí (xã Nhơn Bình- Trà Ôn) thương lượng giá cả.

Tại ấp Ngãi Hòa (xã Hòa Bình- Trà Ôn) dự kiến 2 ngày nữa vào vụ, giá lúa tươi được thương lái đặt cọc trước Tết Nguyên Đán là 4.750 đ/kg. Một số nơi ở xã Nhơn Bình đã gặt như ấp Sa Co, Nhơn Trí, Sa Rày,… Người dân cho biết, lúa mới thu hoạch năng suất từ 45- 50 giạ/công. Giá tươi bán tại ruộng 95.000 đ/giạ. Nhiều nơi lái vừa đặt cọc với giá 96.000 đ/giạ nhưng phải tới khi lúa chín hẳn mới gặt.

Một vài nơi đã bắt đầu gặt, giá gặt máy với giá 250.000 đ/công.

Một số nông dân lấy công làm lời: phơi khô để bán với giá cao hơn lúa tươi từ 10.000-15.000 đ/giạ.


Theo một số nông dân, giá lúa hiện “đỡ” hơn năm ngoái. Năm rồi, giá lúa Hè Thu chỉ 75.000 đ/giạ, Thu Đông 85.000 đ/giạ, còn vụ Đông Xuân giá cũng chỉ 86.000 đ/giạ.

Trong khi đó, một số nơi ở huyện Tam Bình thương lái đặt mua lúa thơm nhẹ OM5451 với giá 5.000 đ/kg. Tuy nhiên, một số nông dân vẫn còn chưa muốn bán.

Tin, ảnh: TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh