Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN) đã khai trương làm việc trở lại. Một số DN cũng đã khai trương “lấy ngày”, khởi động cho năm mới với những dự án, kế hoạch mới.
Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 6/2/2014.
Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN) đã khai trương làm việc trở lại. Một số DN cũng đã khai trương “lấy ngày”, khởi động cho năm mới với những dự án, kế hoạch mới.
Ngay từ trong tết, một số DN đã khai trương lấy ngày, thậm chí có nơi còn làm suốt tết. Anh Nguyễn Tường Nam- Phó Giám đốc DNTN Chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, cho biết: Theo thông lệ hàng năm, ngay từ mùng 1 tết, DN Hồng Hương đã cho máy chạy “lấy ngày” và bắt đầu khai trương làm lại như bình thường từ mùng 6 để kịp thời đáp ứng những lô hàng sau tết.
Ngay ngày khai trương, số lượng công nhân đi làm khá đầy đủ. Anh
Ông Bùi Hữu Mai- Giám đốc Công ty TNHH Tân Mai, Chủ tịch Hiệp hội Gạch- Gốm mỹ nghệ Vĩnh Long thì nói: 7 cơ sở hoàn thành chuyển giao công nghệ lò nung liên hoàn đã cho hoạt động suốt tết.
Qua tết, sẽ có thêm 2 cơ sở chuyển giao công nghệ lò nung liên hoàn nữa đi vào hoạt động. Thời điểm này, hầu hết các công ty, cơ sở của hiệp hội đã khai trương trở lại. Riêng Công ty TNHH Tân Mai đã khai trương lấy ngày từ mùng 6 nhưng tới 11 âl mới tập trung làm trở lại (do năm nay công nhân xin nghỉ dài).
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn- Vĩnh Long (Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long) cũng đã khai trương từ mùng 4 tết (bán buổi sáng) để mùng 6 hoạt động bình thường trở lại.
Trong khi đó, Công ty CP May Vĩnh Tiến cũng đã sẵn sàng cho ngày 11 âl khai trương trở lại. Kế hoạch của công ty năm nay là tăng trưởng 10% với sản lượng đạt 3,3- 3,5 triệu sản phẩm, doanh thu 140 tỷ đồng.
Chị Nguyễn Minh Kha- Trưởng Phòng Tổ chức hành chính- Nhân sự Công ty CP Acecook Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, cho biết, ngày 7/2 doanh nghiệp bắt đầu khai trương làm việc trở lại. Sau kỳ nghỉ tết, lao động đã trở lại làm việc đầy đủ, không khí làm việc khẩn trương cho những đơn hàng sắp tới.
Anh Trần Văn Luật- Chủ tịch công đoàn Nhà máy Bê tông Hùng Vương, cho biết: DN đã khai trương từ ngày 6/2. Để khởi động cho năm mới, hiện nhà máy đang sản xuất cọc bê tông dự ứng lực (cọc tròn). Với dòng sản phẩm mới này, hy vọng DN tiếp tục có những thành công trong năm mới.
Phó Giám đốc Công ty TNHH Gas Vĩnh Long, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết: DN khai trương từ mùng 3 tết, do đặt thù DN là vừa sản xuất vừa phân phối nên DN hoạt động sớm để đảm bảo phục vụ nhu cầu thường xuyên của người dân.
Dù khai trương sớm nhưng nhân viên đi làm đầy đủ, ai cũng phấn khởi, bắt nhịp công việc nhanh chóng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày từ cuối năm, ban giám đốc đã họp bàn chiến lược kinh doanh trong năm mới, mở rộng địa bàn sang các tỉnh lân cận.
Tính đến đầu tháng 2/2014, tổng số lao động trong các khu- tuyến công nghiệp là 15.113 người, trong đó có 14.963 lao động trong nước và 138 lao động người nước ngoài. Ghi nhận đầu năm tại một số DN, ngày khai trương công nhân đi làm tương đối đầy đủ, có DN đạt 100%.
Nguyên nhân là chế độ thưởng tết của doanh nghiệp khá cao, nhiều phần quà tết ý nghĩa, thiết thực. Ngoài ra, kỳ nghỉ tết đủ dài để người lao động nghỉ ngơi, vui chơi.
Tại Acecook Vĩnh Long, lao động trở lại làm việc đầy đủ sau kỳ nghỉ tết.
Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, thưởng tết cao nhất dành cho lao động gián tiếp của các DN trong khu- tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 410 triệu đồng, tăng 260 triệu đồng so với năm 2013. Mức thưởng tết thấp nhất dành cho lao động gián tiếp là 1,7 triệu đồng/người và mức thưởng bình quân của lao động gián tiếp gần 3,6 triệu đồng/người.
Cùng đó, mức thưởng tết cao nhất đối với lao động trực tiếp là 30 triệu đồng, tăng 15 triệu đồng so năm trước; thấp nhất 1,4 triệu đồng và mức bình quân trên 2,9 triệu đồng/người. Bên cạnh, một số DN trong khu- tuyến công nghiệp còn thưởng lương tháng 13, theo bình bầu A, B, C và theo lợi nhuận, doanh số.
Đồng thời, một một số DN tặng quà tết cho người lao động với mức quà tặng từ 200.000- 500.000 đ/phần/người. Những phần quà, thưởng tết không chỉ giúp người lao động vui đón tết mà còn tạo sự gắn bó giữa lao động và doanh nghiệp, an tâm với công việc của mình.
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhịp độ làm việc đang trở lại bình thường ở nhiều DN. Còn đối với những DN đang nghỉ tết, thì DN và người lao động cũng đang trong tâm thế sẵn sàng cho những dự định và công việc trong năm mới.
Bài, ảnh: SƠN HIỀN LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin