Đầu năm gặp gỡ doanh nhân

09:02, 07/02/2014

Trong không khí thân mật buổi gặp gỡ các doanh nhân, doanh nghiệp (DN) dịp đầu năm mới, lãnh đạo UBND tỉnh đã lắng nghe những chia sẻ của các doanh nhân về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn đã trải qua và những kỳ vọng trong năm mới.

Trong không khí thân mật buổi gặp gỡ các doanh nhân, doanh nghiệp (DN) dịp đầu năm mới, lãnh đạo UBND tỉnh đã lắng nghe những chia sẻ của các doanh nhân về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn đã trải qua và những kỳ vọng trong năm mới.


Dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế- xã hội của tỉnh nhà vẫn duy trì tốc độ phát triển.

Nhiều ý kiến sẻ chia

Các hiệp hội DN, doanh nhân bày tỏ vui mừng với những thành tựu của tỉnh nhà. Đồng thời, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động hội, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long Nguyễn Tường Nam cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hội đã tổ chức một số hoạt động nhằm gắn kết các doanh nhân trẻ với nhau.

Trong năm 2013, các DN hội viên gặp nhiều khó khăn, phải tìm cách để vượt qua. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để DN xem xét lại những bước đi của mình, có phù hợp chưa, lợi thế cạnh tranh như thế nào?

Bà Hồ Thị Thắm- Phó Chủ tịch Hiệp hội Gạch- Gốm mỹ nghệ Vĩnh Long nói, năm 2008 đến năm 2012, ngành gạch gốm gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2013 thì nghiên cứu thành công lò nung liên hoàn. Năm mới này có bước hoạt động tốt hơn.

Ông Hồ Văn Vàng- DNTN Năm Vàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam nêu thực trạng của người nuôi cá tra: Nhiều cơ sở nuôi đã treo ao nhưng lãi suất ngân hàng vẫn còn cao, ăn mòn vốn của DN, người nuôi. Nếu Nhà nước không có biện pháp giúp đỡ kịp thời cho người dân, DN thì rất khó. Đây là những khó khăn khách quan chứ không phải do sự yếu kém của DN.
 
Mặc dù, Chính phủ đã có Nghị quyết 02/NQ-CP tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh cũng chỉ đạo nhiều giải pháp để giúp DN vượt qua như: hiệu quả tín dụng, chính sách thuế, thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Tuy nhiên, nhiều DN khó tiếp cận. Nhất là ưu đãi tín dụng, dường như chưa phục vụ cho sản xuất của DN nhiều.

Đại diện Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân cho rằng, công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn lớn về tiếp cận vốn, lãi suất cao, thuế,… Vì vậy, bên cạnh nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, công nhân viên công ty là sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, cũng như các sở, ban ngành tỉnh. Nhờ đó, khó khăn dần được tháo gỡ.

Kỳ vọng trong năm mới

Ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin: Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế- xã hội của tỉnh nhà vẫn duy trì tốc độ phát triển, tạo đà cho năm 2014. Một phần là nhờ những đóng góp đáng kể trong nỗ lực vượt khó của các DN.

Nhiều DN tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh, đóng góp vào ngân sách nhà nước như: Công ty CP May Vĩnh Tiến, Công ty Xổ số kiến thiết, Công ty TNHH MTV Khang Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn- Vĩnh Long, Công ty TNHH Miền Tây, Công ty CP Phú Long,… Bên cạnh, Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long, Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh, Công ty CP Cảng Vĩnh Long,…

Tuy nhiên, vẫn còn một số DN do hạn chế về nguồn lực tài chính, phương án sản xuất kinh doanh nên phải giải thể. Đại diện các hiệp hội, các doanh nhân đã có những đề xuất, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về lãi suất ngân hàng, triển khai các văn bản khuyến khích, hỗ trợ đầu tư…

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nguyễn Tường Nam mong rằng hội sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các ban ngành tỉnh trong hỗ trợ gắn kết hội viên xúc tiến thương mại, có các cuộc hội thảo triển khai các hoạt động định hướng, các chính sách đầu tư và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng…

Ông Hồ Văn Vàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh cũng như ngành thuế cùng đồng hành để tháo gỡ khó khăn cho DN. Chẳng hạn, cần có những chính sách thuế cụ thể hơn, như đối với những DN có điều kiện mà không nộp thuế thì phải làm mạnh, còn đối với DN gặp khó thì phải “thả phao” để DN duy trì hoạt động.

Bà Hồ Thị Thắm đề nghị cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ DN về thủ tục chuyển đổi công nghệ, vay vốn, thực hiện chính sách ưu đãi được nhanh, gọn, tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Ông Trương Văn Sáu đánh giá cao những đóng góp lớn của cộng đồng DN cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, cũng như ghi nhận những đề xuất kiến nghị. Đồng thời kỳ vọng trong năm 2014, các DN sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, có những bứt phá ngoạn mục để ổn định và phát triển.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam Hồ Văn Vàng: Cần có những chính sách thuế cụ thể hơn, như đối với những DN có điều kiện mà không nộp thuế thì phải làm mạnh, còn đối với DN gặp khó thì phải “thả phao” để DN duy trì hoạt động.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN - THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh