Đó là dự báo của ông Trương Đình Hoè- Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trong năm 2014, tại hội thảo “Phát triển thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cá tra tại ĐBSCL” do Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ vào sáng 19/12/2013.
Đó là dự báo của ông Trương Đình Hoè- Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trong năm 2014, tại hội thảo “Phát triển thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cá tra tại ĐBSCL” do Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ vào sáng 19/12/2013.
Người nuôi cá tra cần chính sách hỗ trợ sản xuất và kênh tiêu thụ mới, đảm bảo xuất khẩu ổn định. |
Theo VASEP, trong 10 tháng đầu năm 2013, tổng giá trị cá tra xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD, giảm 0,5% so cùng kỳ. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ có dấu hiệu chững lại kể từ tháng 6 đến nay. Nguyên nhân, do thị trường cá tra tại đây đang bị tồn đọng nhiều và ảnh hưởng việc Mỹ xem xét hành chính đợt thứ 9 thuế chống bán phá giá cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó khăn trong xuất khẩu.
Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang các nước EU cũng đang gặp khó khăn bởi những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Hiện giá cá tra tại EU dao động khoảng 2,40- 2,06 USD/kg, giảm 10- 20% so những năm trước.
Theo ông Trương Đình Hòe, trong năm 2014, xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ và EU sẽ tăng trưởng nhưng tốc độ chậm. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ là thị trường hấp dẫn nhưng chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch, mức độ an toàn trong thanh toán thấp nên vẫn còn không ít lo ngại.
Để hướng đến thị trường xuất khẩu bền vững, các đại biểu cho rằng, cần ổn định diện tích, nâng cao chất lượng tạo cạnh tranh. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và xây dựng các kênh tiêu thụ mới.
Tin, ảnh: HOÀNG MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin