Cần mạnh tay với nạn buôn thuốc lá lậu

07:12, 13/12/2013

Tuy đã có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu nhưng vì lợi nhuận không ít người vẫn tiếp tay tiêu thụ loại hàng cấm này.


Tuy đã có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu nhưng vì lợi nhuận không ít người vẫn tiếp tay tiêu thụ loại hàng cấm này.

Diễn biến còn phức tạp

Theo BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 127) Trung ương, tình hình buôn lậu thuốc lá điếu trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và đa dạng hơn.
 
Hoạt động buôn lậu thuốc lá điếu ngoại diễn ra trên cả 3 tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia; địa bàn tàng trữ, tiêu thụ chủ yếu là TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ.

Nhận định trong thời gian tới, do nhu cầu của thị trường không giảm và chênh lệch giá giữa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với thuốc lá sản xuất trong nước còn cao, lợi nhuận mang lại rất lớn, do đó, hoạt động buôn lậu thuốc lá điếu ngoại qua biên giới sẽ còn tiếp tục.

Các đối tượng buôn lậu sẽ tìm mọi cách để hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Vì vậy, BCĐ 127 Trung ương yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới và kinh doanh trong thị trường nội địa.

Là 1 trong 30 điểm nóng về buôn lậu thuốc lá ở 30 tỉnh- thành, tại Vĩnh Long, được Chi cục Quản lý thị trường tăng cường thực hiện công tác này. Trong năm 2012, các đội đã tịch thu được trên 34.600 gói thuốc lá ngoại các loại, 6 tháng đầu năm 2013, đã tịch thu trên 6.500 gói thuốc lá lậu.
 
Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện tạm giữ ghe tải khoảng hơn 1 tấn, không số đăng ký chở 4.460 thuốc lá ngoại nhập lậu trên đoạn sông Long Hồ thuộc địa bàn xã Hòa Tịnh. Vận chuyển vào đêm khuya nên khi bị phát hiện, người trên ghe nhảy xuống sông bỏ ghe tẩu thoát.

Cần mạnh tay- kịp thời xử lý

Tuy công tác giám sát, kiểm tra đã được tăng cường và xử lý nghiêm vi phạm, nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp mua bán, tàng trữ thuốc lá lậu. Nhiều trường hợp đã bị xử phạt nặng thế nhưng người kinh doanh vẫn làm trái.

Đóng vai người đi đường mua thuốc hút, khi hỏi có thuốc hiệu Jet không, một chủ quán nước ven đường (thị trấn Long Hồ- Long Hồ) ra vẻ dè chừng, xét nét hỏi vài câu rồi mới cho biết: “Hôm trước bán ban ngày bị phát hiện, bị phạt mấy triệu đồng nên giờ sợ… chuyển qua bán ban đêm cho tài xế thôi. Bán thì sợ, nhưng không có bán thì sợ mất mối”.

Một chủ bán tạp hóa ở TP Vĩnh Long nói: “Nhiều người thích hàng ngoại hơn hàng nội, một số loại ngoại được ưa thích chủ yếu là Jet, Hero, Scott… vì khi dùng có vẻ sang hơn nhưng giá đôi khi rẻ hơn. Sợ nhưng… bán đại”.


Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp buôn bán thuốc lá lậu.

Trong công tác phòng chống buôn bán thuốc lá lậu, BCĐ 127 các huyện- thị- thành đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra thị trường, đồng thời tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn kinh doanh chấp hành pháp luật, quy định của nhà nước. Dán áp phích cảnh báo tại tất cả các điểm nóng về buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc lá lậu.

Trong những tháng cuối năm, lượng hàng hóa nhập lậu có khả năng tràn về nhiều, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng cần phối hợp hiệu quả hơn nữa.

Mặt khác, cần tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm buôn bán, vận chuyển thuốc lá đến các hộ kinh doanh và người tiêu dùng để từ đó người dân có thái độ ứng xử đúng đối với mặt hàng này. Đồng thời, góp phần ngăn chặn thất thu thuế của Nhà nước.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long Phạm Tứ Phương: Thời gian vừa qua, chi cục đã phát 1.700 tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo “thuốc lá Jet nhập lậu là hàng cấm” đến người dân, nhằm nâng cao ý thức cho người dân đối với mặt hàng này. Đồng thời, trong thời gian tới chi cục sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tay, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh