Xoài Cao Lãnh: không đủ hàng “xuất ngoại”

08:11, 08/11/2013

“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh…”- từ lâu dân gian đã khẳng định xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) ngon nổi tiếng. Thị trường rộng mở giúp người trồng xoài sung túc, giàu có hơn. Dù vậy, số lượng lớn lại chưa đồng hành cùng chất lượng. Xoài “thường thường” không thiếu, nhưng xoài để cung ứng các đơn hàng xuất khẩu thì chưa làm được.

“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh…”- từ lâu dân gian đã khẳng định xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) ngon nổi tiếng. Thị trường rộng mở giúp người trồng xoài sung túc, giàu có hơn. Dù vậy, số lượng lớn lại chưa đồng hành cùng chất lượng. Xoài “thường thường” không thiếu, nhưng xoài để cung ứng các đơn hàng xuất khẩu thì chưa làm được.


Chú Út Te bảo trồng xoài theo tiêu chuẩn GAP có khoảng 80% trái đạt loại 1.

“Vương quốc” triệu phú xoài

Vào “vương quốc” xoài xã Mỹ Xương (Cao Lãnh), chúng tôi bất ngờ bởi “xoài trồng nhiều như lúa quê mình”. Đâu đâu cũng rợp bóng xoài. Những vườn xoài đang ra hoa, nối tiếp vườn xoài sai oằn trái cùng bóng dáng người nông dân cần mẫn xịt thuốc, bao trái, thu hoạch…

Xe gắn máy hối hả chở xoài từ vườn ra vựa. Ở đây có hàng chục vựa xoài, vựa nào cũng ken đầy cần xé xoài chờ lên xe tải đi tiêu thụ… Ai cũng tự hào “dân Mỹ Xương trồng xoài giỏi lắm”.

Đồng Tháp có khoảng 9.300ha chuyên canh xoài cát Hòa Lộc, cát Chu . Như nhiều loại cây ăn trái khác, thị trường xoài cũng bấp bênh, giá cả thiếu ổn định, chủ yếu tiêu thụ trong nước. Vì thế, liên kết sản xuất và tiêu thụ là nhu cầu lớn.

Năm 2011 Hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ Xương được thành lập, có 42 xã viên, trong đó 25 hộ với 20ha sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP và GlobalGAP. HTX đã tạo được mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ổn định. Sản phẩm của mỗi xã viên đều có mã số GGN truy nguyên nguồn gốc.

Ông Huỳnh Thanh Bá- Phó Chủ nhiệm HTX Xoài Mỹ Xương, cho biết trồng xoài lãi suất gấp 5 lần trồng lúa. Giá xoài cát Hòa Lộc sớm lên đến 80.000 đ/kg, còn thời điểm hiện nay xoài loại 1 ở mức 60.000 đ/kg. Trung bình mỗi công thu hoạch khoảng 500kg, thu nhập 25- 30 triệu đồng, cá biệt 60- 70 triệu/công. Trong khi đó, xoài cát Chu loại 1: 22.000 đ/kg, trung bình đạt 1,5 tấn/công, giúp người trồng xoài thu tiền triệu.

Theo ông Huỳnh Thanh Bá, hiện mỗi ngày HTX cung ứng cho thị trường 500kg đến 1 tấn xoài. HTX có đại lý ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với giá cả tốt và chất lượng đảm bảo. HTX còn thu mua xoài của nông dân cao hơn giá thị trường 3.000- 5.000 đ/kg, nhưng “bà con phải bao trái mới mua”.

Chú Út Te- xã viên, bảo trồng xoài theo GAP có khoảng 80% trái đạt loại 1. Đặc biệt, trồng xoài theo quy trình này sẽ giảm chi phí 50% số lần phun xịt thuốc. Với 15 công xoài, mỗi năm thu nhập “chỉ” gần tỷ đồng thôi- chủ Út bảo. Theo HTX, mỗi hécta xoài có thể cho lợi nhuận 100- 200 triệu đồng.

Không đủ hàng xuất khẩu

HTX Mỹ Xương đã sản xuất xoài theo hướng an toàn, áp dụng bao trái, tỉa cành tạo tán và bón phân sinh học. HTX đã đưa xoài tới một số thị trường trên thế giới như: New Zealand , Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc…

Nhưng nếu được tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, để “xoài đem đô la về” thì người trồng xoài “lời nhiều hơn”. Bởi hiện nay xoài vẫn xuất đều đặn qua Nga, nhưng chỉ là “hàng bay, số lượng rất ít”.


Một con đường rợp bóng xoài ở “vương quốc” xoài Mỹ Xương.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Bá cho biết, nhiều công ty ở Hàn Quốc, New Zealand đến đặt vấn đề cung ứng hàng xuất khẩu, nhưng không làm được. Vì “họ yêu cầu đồng đều, số lượng lớn và ổn định trong năm. Nông dân không khó để làm đạt theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, nhưng sản xuất hiện nay vẫn tự phát, chưa quy hoạch tổ chức được, nên lúc thừa, lúc thiếu”- ông Huỳnh Thanh Bá nêu thực trạng.

Từ thực tế đó, HTX đang từng bước sắp xếp lại lịch thời vụ, đồng thời mở rộng vùng trồng xoài, vì với diện tích hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu của các
đối tác.

Để thương hiệu xoài Cao Lãnh vươn xa, tỉnh Đồng Tháp đang hỗ trợ huyện mở rộng diện tích sản xuất xoài đạt chuẩn GlobalGAP, đồng thời “xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng xoài cát tỉnh Đồng Tháp”.

Huyện Cao Lãnh có hơn 3.520ha xoài, chủ yếu xoài cát Chu và cát Hòa Lộc, sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm. Xoài Cao Lãnh nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước, có hương vị thơm ngọt thanh, màu sắc đẹp.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC - HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh