Nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp cho rằng, chính do các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo không quan tâm đến vùng nguyên liệu và thương lái gom lúa từ nhiều nguồn nên nhiều chất lượng khác nhau.
Nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp cho rằng, chính do các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo không quan tâm đến vùng nguyên liệu và thương lái gom lúa từ nhiều nguồn nên nhiều chất lượng khác nhau.
Vì vậy, gạo Việt không có nguyên liệu tốt để đăng ký thương hiệu nên đành phải bán gạo tạp, giá rẻ. Để người trồng lúa có 30% lợi nhuận chỉ là “nói cho vui”, bởi phần lớn lợi nhuận đã rơi vào túi các DN sản xuất, mua bán vật tư nông nghiệp, thương lái và DN xuất khẩu gạo.
Với mức thu nhập hiện nay, người trồng lúa khó có thể sống tốt được. Mà lẽ ra, họ được hưởng lợi từ “ngôi vị” xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thì lại là đối tượng bị thiệt thòi nhất.
Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), Nhà nước phải thành lập Ban điều hành lúa gạo với sự tham gia của DN, nông dân. Ban này chịu trách nhiệm dự báo thị trường, xúc tiến thương mại, quy hoạch vùng trồng lúa. Để có được sự phát triển bền vững ngành lúa gạo, ai cũng phải được hưởng lợi một cách công bằng.
Các chính sách hỗ trợ chỉ nên tập trung cho vùng chuyên canh chính, trong phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống chế biến và kinh doanh. Từ đó, giá tại vùng chuyên canh là giá tham chiếu, phục vụ điều hành kinh doanh gạo trên cả nước.
“Cần tìm những DN có đầu óc kinh doanh nhưng phải có cái tâm với nông dân và nông nghiệp để giúp cho ngành nông nghiệp phát triển vì lợi ích của người trồng lúa”- là một ý kiến sâu sắc của GS.TS Võ Tòng Xuân.
Bởi Hiệp hội Lương thực Việt
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin