“Phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng vùng ĐBSCL”

03:10, 03/10/2013

Đó là hội thảo vừa được tổ chức vào sáng 3/10/2013, trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2013.

Đó là hội thảo vừa được tổ chức vào sáng 3/10/2013, trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2013.

Sản phẩm VLXD của các doanh nghiệp được mang đến triển lãm tại hội chợ

Hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu, tham luận của Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam và các doanh nghiệp ngành xây dựng về các vấn đề như: phát triển bền vững ngành công nghiệp VLXD vùng ĐBSCL theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ứng dụng tấm thạch cao và tấm xi măng sợi cellulose trong xây dựng hiện đại; giải pháp tiết giảm chi phí cho ngành VLXD không nung; công nghệ đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên...

Theo TS. Trần Văn Huynh- Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, do hiếm nguồn nguyên liệu nên việc đầu tư phát triển sản xuất VLXD của vùng ĐBSCL rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của vùng.

Toàn vùng hiện có 2 nhà máy xi măng, 7.684 cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung, 4 cơ sở sản xuất gạch gốm ốp lát. Về phát triển sản xuất sử dụng vật liệu xây không nung, tuy được triển khai từ đầu năm 2010 nhưng phát triển chậm, sử dụng còn hạn chế.

Để ĐBSCL phát triển bền vững ngành công nghiệp này, theo TS. Trần Văn Huynh, cần một số giải pháp như: quy hoạch cụ thể để phát triển ngành công nghiệp VLXD; khai thác triệt để, ứng dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất; khai thác, sử dụng đá vôi hiệu quả hơn; phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung thay thế đất sét nung; chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên thiên nhiên…

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh