Ông Nguyễn Khắc Nhu- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Vĩnh Long dẫn đầu đoàn giám sát vừa làm việc với huyện Mang Thít về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, qua đó ghi nhận những khó khăn của huyện trong công tác thu nợ thuế.
Ông Nguyễn Khắc Nhu- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Vĩnh Long dẫn đầu đoàn giám sát vừa làm việc với huyện Mang Thít về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, qua đó ghi nhận những khó khăn của huyện trong công tác thu nợ thuế.
Sản xuất gặp khó, làng gạch- gốm Mang Thít vướng nợ thuế và khoản phạt chậm nộp ngày càng tăng. |
Theo báo cáo của UBND huyện Mang Thít, kết quả thực hiện thu ngân sách theo chỉ tiêu tỉnh giao đến cuối tháng 8 năm nay đạt 64,86%, ước cả năm đạt 98,99%.
Huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế rà soát các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp được giãn nộp đến hạn phải thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng. Đồng thời gia hạn các khoản thuế được trên 3,87 tỷ đồng.
Tổng nợ đọng thuế ngoài quốc doanh đến cuối tháng 8 trên 49,5 tỷ đồng, hiện chỉ thu được trên 8,58 tỷ đồng nợ của năm 2012.
Nguyên nhân nợ đọng kéo dài được xác định do các doanh nghiệp gạch- gốm, đóng tàu, vận tải thủy doanh thu giảm, ngưng nghỉ nhiều dẫn đến nợ thuế lớn và số nợ này ngày càng tăng lên theo khoản phạt chậm nộp. Từ những khó khăn trong khai thác nguồn thu, huyện Mang Thít tiết kiệm tối đa trong việc chi ngân sách.
Ghi nhận những kiến nghị của huyện Mang Thít, ông Nguyễn Khắc Nhu cũng có ý kiến trao đổi với lãnh đạo huyện về việc cần rà soát cân đối các nguồn thu chính, xác định lại khả năng thu các tháng còn lại để đạt theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
Tin, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin