Để bảo vệ tài sản, nhiều người sẵn sàng trang bị camera hoặc thiết bị báo trộm. Ghi nhận của chúng tôi, thị trường thiết bị báo trộm hiện khá phong phú với nhiều loại sản phẩm, giá cả cũng đa dạng từ cao cấp tới bình dân. Theo những người bán, thời gian gần đây, nhu cầu lắp đặt các thiết bị này trở nên phổ biến hơn.
Để bảo vệ tài sản, nhiều người sẵn sàng trang bị camera hoặc thiết bị báo trộm. Ghi nhận của chúng tôi, thị trường thiết bị báo trộm hiện khá phong phú với nhiều loại sản phẩm, giá cả cũng đa dạng từ cao cấp tới bình dân. Theo những người bán, thời gian gần đây, nhu cầu lắp đặt các thiết bị này trở nên phổ biến hơn.
Anh Pha giới thiệu thiết bị chống trộm bằng khóa từ và định vị GPRS.
Hiện trên thị trường có nhiều loại thiết bị với các chức năng, mẫu mã và giá cả khác nhau; tính năng báo động nhanh như gọi điện cho chủ nhà, báo đèn, còi… giúp kịp thời theo dõi, phát hiện, định vị và tìm lại tài sản bị mất.
Anh Dương Minh Truyện- chủ DNTN Thương mại- Dịch vụ- Điện tử- Tin học Dương Long (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho biết: Khoảng 1 năm nay, việc sử dụng thiết bị báo trộm trở nên phổ biến.
Không chỉ người dân ở thành thị mà thôn quê đều mua, đặc biệt là những nhà có mua bán hoặc khá giả. Thiết bị chống trộm giá từ 6- 14 triệu đồng/bộ, camera thì 900 ngàn- 1,2 triệu đồng/cái (giá cao hơn vẫn có). Bán đắt nhất là các sản phẩm Sony của Nhật, kế đến là hàng của Đài Loan. Camera được chuộng nhất là Analog.
Anh Phan Hùng Vương- Giám đốc Công ty TNHH TM DV Phan Gia (Phường 1- TP Vĩnh Long) cũng nói: Nhận thấy nhu cầu lắp đặt các thiết bị viễn thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy rất cao nên tôi triển khai về Vĩnh Long. Hiện hệ thống an ninh rất đa dạng: hệ thống camera quan sát, hệ thống báo trộm bằng cảm biến hồng ngoại, qua điện thoại, kết hợp báo trộm với đèn…
Tùy theo lựa chọn của khách hàng mà mỗi bộ có giá khác nhau, thấp nhất là vài triệu đồng/bộ. Lắp đặt nhiều nhất là ở TP Vĩnh Long, Khu công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ). Xu hướng được nhiều người lựa chọn là gắn thiết bị camera quan sát. Nhiều công ty, khách sạn, cửa hàng, biệt thự… đều chuộng hình thức này.
Chị Lâm Ngọc Ánh- chủ tiệm điện Lâm Được (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: Cửa hàng bán một loại hiệu Kawa, giá khoảng 150 ngàn đồng/cái, người mua có thể tự lắp đặt.
Chị Linh- nhân viên Cửa hàng trang trí nội thất Mỹ Linh 2 (Long Phước- Long Hồ) cho biết: Cửa hàng rộng đến 2.000m2 rất khó kiểm soát nên đã đầu tư 60- 70 triệu đồng để gắn 6 camera. Nhờ vậy, “giờ ngồi trên lầu vẫn có thể quan sát dưới tầng trệt, đi đâu về cũng có thể mở lại xem nên khá an tâm”.
Bên cạnh việc bảo vệ tài sản trong nhà, nhiều người còn gắn các thiết bị để bảo vệ xe máy (ảnh). Anh Võ Như Pha- chủ tiệm sửa xe Vươn Thịnh (Phường 3- TP Vĩnh Long) cho biết: Tiệm có đến 6 loại thiết bị báo trộm cho xe máy như: thiết bị chống chìa vạn năng, khóa từ, khóa cảm ứng, định vị, công tắc phụ, chống trộm xi nhan.
Không thể phủ nhận hữu ích của thiết bị báo trộm. Tuy nhiên, việc lắp đặt cần được cân nhắc kỹ sao cho tiết kiệm, hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cho chính mình và người xung quanh. Chị Lâm Ngọc Ánh lưu ý: cần chọn địa điểm phù hợp khi lắp đặt thiết bị trong nhà để tránh phiền phức.
Chẳng hạn, sản phẩm chị đang bán là thiết bị cảm ứng hồng ngoại- hoạt động khi có bóng người đi ngang nên cần phải cố định thiết bị vào tường, với độ cao từ 1,5- 2m, tránh mắt cảm ứng cúi xuống đất. Tránh trường hợp chuông báo động reo inh ỏi chỉ vì thiết bị phát hiện có… chó, mèo đi qua.
Chị Thanh Ngọc (Trường An- TP Vĩnh Long) cho biết: Tui lắp hệ thống báo trộm cho xe máy được vài năm rồi nhưng ít khi bật vì không ít lần gặp phiền phức. Bởi nếu bật lên, đôi khi không ai đụng nó cũng réo inh ỏi, mấy lần thót tim tưởng có trộm.
“Thị trường có rất nhiều mặt hàng trôi nổi, chất lượng không đảm bảo nên có thể dẫn đến trường hợp tốn tiền gắn thiết bị nhưng không bắt được trộm mà còn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người xung quanh. Cho nên cần lựa chọn sản phẩm có nhãn hiệu đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cần đến những nơi có uy tín, có kinh nghiệm lắp đặt để được tư vấn và thiết kế cụ thể”- anh Phan Hùng Vương nói.
Hiện trên thị trường có nhiều loại thiết bị với các chức năng, mẫu mã và giá cả khác nhau; tính năng báo động nhanh như gọi điện cho chủ nhà, báo đèn, còi... giúp kịp thời theo dõi, phát hiện, định vị và tìm lại tài sản bị mất.
|
Bài, ảnh: THẢO ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin