Ăn cơm... 3G

02:10, 25/10/2013

Thật khó tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu 1 ngày không có chiếc 3G kè kè theo máy laptop công tác vùng sâu vùng xa, hay vắng chiếc điện thoại thông minh 3G để thỏa mãn thông tin, kết nối với cả thế giới. “Ăn cơm 3G”- để nói sự tiện lợi, “mọi lúc mọi nơi”, vừa ăn cơm vừa “tám” trên Viber, Skype, Zalo, hay chat chít, post hình ảnh, comment với Facebook, Twitter…

Thật khó tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu 1 ngày không có chiếc 3G kè kè theo máy laptop công tác vùng sâu vùng xa, hay vắng chiếc điện thoại thông minh 3G để thỏa mãn thông tin, kết nối với cả thế giới. “Ăn cơm 3G”- để nói sự tiện lợi, “mọi lúc mọi nơi”, vừa ăn cơm vừa “tám” trên Viber, Skype, Zalo, hay chat chít, post hình ảnh, comment với Facebook, Twitter…
 
Tuy vậy, việc cả 3 mạng di động Viettel, VinaPhone và MobiFone vừa đồng loạt tăng giá cước 3G và tăng gói cước không giới hạn dung lượng với giá từ 50.000- 70.000đ (tương đương 40%), người tiêu dùng giống như đang ăn cơm ngon lành bỗng cắn phải sạn.

Những ai đã từng sử dụng 3G tạm gọi “giá vừa phải” trước đây, đều nhận thấy “tốn tiền dã man”, từ sau thời điểm ngày 16/10. “Chỉ cần vào vài trang xã hội, lướt qua mấy tờ báo mạng… đã thấy tiền trong tài khoản bị trừ thấy sợ. Nói chung là có thể cảm thấy đồng tiền đội nón ra đi theo từng cái click chuột”- một khách hàng ăn cơm bụi bảo. Nhưng thường hay bị lỗi, “tui gửi file tài liệu và vài tấm ảnh về cơ quan cả buổi trời không gửi được”- một phóng viên nhăn nhó.
 
Trong khi đó, nhiều người dùng gói thuê bao hàng tháng thì than phiền: “Mạng 3G chậm như rùa bò. Khó coi video clip, xem phim trực tuyến khi công cụ thông báo “loading…” xuất hiện liền liền. Chất lượng 3G không tốt, nên gọi Viber hay Skype rất khó”- một cư dân mạng nhận xét.

Các nhà mạng đã thông báo tăng giá cước 3G đến người dùng chỉ với 1 tin nhắn. Việc tăng gói cước bất thường của các nhà mạng có vi phạm Luật Cạnh tranh? Áp đặt giá dịch vụ bất hợp lý? Hay nhà mạng chỉ lo phủ sóng, chưa quan tâm chất lượng… là những vấn đề làm nóng truyền thông những ngày qua. Và có hay không việc 3 mạng di động “bắt tay nhau” tăng giá cước 3G?

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8864, yêu cầu kiểm tra việc 3 mạng di động đồng loạt tăng giá cước 3G. Người dùng hy vọng động thái này sẽ tác động mạnh, để “nếu có dấu hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tiến hành điều tra, xử lý”- theo chỉ đạo từ công văn trên.

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh