Vui Trung thu với lồng đèn Việt

06:09, 13/09/2013

“Tết Trung thu em đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường…”. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa Trung thu về những chiếc lồng đèn (LĐ) lại được trưng bày giăng giăng ở các cửa hàng. Năm nay, mùa Trung thu có vẻ thuần Việt hơn khi LĐ trong nước đang dần lấy lại ưu thế.


Đa số điểm bán dành phần lớn không gian trưng bày lồng đèn sản xuất trong nước.

“Tết Trung thu em đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường…”. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa Trung thu về những chiếc lồng đèn (LĐ) lại được trưng bày giăng giăng ở các cửa hàng. Năm nay, mùa Trung thu có vẻ thuần Việt hơn khi LĐ trong nước đang dần lấy lại ưu thế.

 “Dị ứng” đèn Trung Quốc

Sau nhiều vụ hàng hóa Trung Quốc (TQ) bị phát hiện có chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng sức khỏe, trong đó có đồ chơi trẻ em, đặc biệt là LĐ trung thu đã khiến người tiêu dùng ngán ngẩm.

Năm nay, nhiều phụ huynh nói “không” với LĐ TQ và quyết định cho con chơi LĐ Việt. Hiểu được tâm lý này, hầu hết các cửa hàng đều dành phần lớn không gian trưng bày LĐ Việt, có nơi đặt 100% hàng Việt. Theo các chủ cửa hàng, năm nay LĐ Việt Nam hút hàng hơn so với LĐ TQ.

Năm nay, chị Phạm Hồng Tươi (Phú Thịnh- Tam Bình) quyết định cho con chơi LĐ giấy Việt Nam với lý do: “Đồ chơi TQ độc hại nên ớn lắm. Mua LĐ Việt cho con chơi an toàn”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kiều Trang (thị trấn Trà Ôn) cũng chọn LĐ giấy kiếng hàng Việt cho con chơi. Chị nói: “LĐ TQ dù hiện đại, mẫu mã phong phú nhưng độc hại, cho con chơi có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nên quay lại với LĐ Việt để yên tâm hơn”.

Chỉ vào dàn LĐ mới được trưng bày bắt mắt với LĐ kiếng hình ngôi sao, cá chép, máy bay; LĐ giấy xếp hình con vật, LĐ giấy sử dụng pin có nhạc, cô Lê Bạch Phượng (Phường 1- TP Vĩnh Long) nói: “Toàn bộ hàng mới nhập năm nay đều là hàng Việt”.

Cô Phượng cho biết thêm: “Giờ người tiêu dùng mua hàng rất cẩn thận, nghe hàng TQ là dị ứng liền. Vài chục cái đèn TQ ế từ năm ngoái, treo từ đầu mùa tới giờ hổng ai mua”.

Để đèn Việt lên ngôi

“Tui bán LĐ gần 20 năm rồi, lúc trước LĐ Việt Nam bán đắt, bỏ mối nhiều lắm. Nhưng vài năm nay bị hàng TQ lấn át. Nguyên nhân là bởi hàng TQ mẫu mã tinh xảo, hiện đại hơn. Tuy nhiên, năm ngoái LĐ TQ bị phát hiện chứa chất gây ung thư nên người tiêu dùng dội giữa chừng, tui bị ế- lỗ hơn 3 triệu đồng. Không chỉ vậy, nhiều hàng hóa khác của TQ cũng bị phát hiện độc hại nên năm nay người ta ngán lắm rồi, cứ hỏi LĐ Việt mới mua”- cô Phượng nói.

Chị Hội Hương- Cửa hàng tạp hóa Đông Hương (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: “Tôi đặt hàng chủ yếu là hàng Việt. Năm nay, LĐ kiếng truyền thống có thêm mẫu mới có viền lông thú hình thiên nga, voi, ngựa. Ngoài ra, còn có thêm LĐ giấy có pin, xài xong có thể tháo rời, để năm sau chơi tiếp nên cũng có nhiều người chọn mua”.

Chỉ vào bảng chữ “LĐ Việt Nam”, chị Thanh- chủ shop Đức (Phường 1) cười: “Khách hỏi LĐ Việt nhiều lắm nên tui bán toàn hàng Việt. Tiếc là LĐ Việt có thêm mẫu mới nhưng không nhiều. Muốn được ưa chuộng hơn thì cần có thêm nhiều mẫu tinh xảo, hiện đại mới được”.
 
Chị Hồ Thị Thanh Diệu- cửa hàng đồ chơi trẻ em Thúy Nga (Phường 4- TP Vĩnh Long) thì cho biết: “Ai ghé cũng hỏi và xem kỹ, đúng hàng Việt mới mua”. Nhiều bạn trẻ thích LĐ giấy xếp hình siêu nhân, mèo kitty, mặt trời…

 

LĐ TQ với tem hợp quy (CR) giả vẫn được bày bán ở một số nơi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù hiện vẫn còn vài nơi treo bán LĐ TQ, có nơi còn bán cả đèn với “tem hợp quy”... phô tô- giá 25.000- 85.000 đ/cái. Chọn mua LĐ Việt giá 20.000đ, anh Trung Tín (Phường 1- TP Vĩnh Long) nói: “Mua về treo trong nhà cho vui. Con tôi mới học lớp 3 nhưng nghe nói đèn TQ là bé lắc đầu nguầy nguậy, bảo con thích đèn Việt hơn”.

Mùa Trung thu đang về, đây là cơ hội cho hàng Việt. Tuy nhiên, hàng Việt Nam ít mẫu mã, khá đơn điệu và người tiêu dùng cũng còn chưa biết phân biệt giữa hàng nội và hàng ngoại do LĐ Việt không có dấu hiệu cụ thể. Rất cần ghi rõ “sản xuất tại Việt Nam ” để người tiêu dùng dễ nhận biết.

Mặt khác, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các loại LĐ không đảm bảo chất lượng để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện trên thị trường có các loại LĐ Việt như: LĐ kiếng truyền thống (có loại trang trí thêm một số họa tiết mới) loại nhỏ và vừa giá 25.000- 90.000 đ/cái, loại lớn giá 120.000- 150.000 đ/cái; LĐ giấy xếp 10.000- 20.000 đ/cái, LĐ giấy có pin giá khoảng 40.000 đ/cái. Theo một số chủ cửa hàng, sức mua của thị trường năm nay yếu, hiện vẫn còn chậm nên đang chờ giờ chót.


Bài, ảnh: THẢO ANH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh