Tiểu thương mong giữ vị trí cũ

12:09, 20/09/2013

Nhằm tạo mỹ quan, thông thoáng cho lối đi vào nhà lồng chợ cá, UBND TP Vĩnh Long vừa có chủ trương sắp xếp lại khu chợ này. Tuy nhiên, ngay khi Ban Quản lý (BQL) chợ triển khai kế hoạch thì hầu hết tiểu thương tỏ ra lo lắng và mong muốn được… ngồi chỗ cũ.


Từ khi bị chia cắt, khu chợ này thường vắng khách. Ảnh chụp lúc 8 giờ ngày 19/9/2013.

Nhằm tạo mỹ quan, thông thoáng cho lối đi vào nhà lồng chợ cá, UBND TP Vĩnh Long vừa có chủ trương sắp xếp lại khu chợ này. Tuy nhiên, ngay khi Ban Quản lý (BQL) chợ triển khai kế hoạch thì hầu hết tiểu thương tỏ ra lo lắng và mong muốn được… ngồi chỗ cũ.

Lo ế thêm

Theo BQL chợ TP Vĩnh Long, khi xây cầu Bạch Đằng, phải giải tỏa chợ, di dời một số bán cá lẻ, hải sản trong nhà lồng chợ cá vào lối đi giữa- sau chợ rau củ quả và trước nhà lồng cảng cá. Nay cầu Bạch Đằng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cộng thêm lượng khách hàng và phương tiện xe 2 bánh, xe thô sơ kéo cá tập trung vào nhà lồng cảng cá rất đông, thường xuyên gây ách tắc giao thông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho tiểu thương và khách hàng đi chợ, UBND thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại các hộ kinh doanh ngành hàng cá, hải sản tạm bố trí trên đường mé sông chợ. Việc sắp xếp lại còn nhằm tạo vẻ mỹ quan, nề nếp ổn định, giải tỏa thông thoáng lối đi vào nhà lồng chợ cá.

Theo đó, tổng số hộ phải di dời sắp xếp là 35 hộ (trong đó có 17 hộ giải tỏa trên đường mé sông chợ phải bắt thăm chọn mặt bằng). Theo đó, sắp xếp 35 hộ này vào nhà lồng chợ cảng cá- dọc mé sông. Diện tích bố trí: 7 dãy với tổng cộng 39 lô (1,5m2/lô). Lối đi nội bộ 2m.

Là một trong 17 hộ bị di dời, chị Nguyễn Thị Ngọc Trầm cho biết: Trước chưa có cầu, để vào chợ cá có 2- 3 ngõ rất dễ dàng. Từ khi làm cầu, chợ cá và chợ gia cầm bị chia cắt. Khu chợ cá chỉ còn lối đi qua nhà lồng chợ rau củ quả và đường nhỏ cặp dốc cầu Bạch Đằng nên chợ rất vắng, ế ẩm. Nếu dời sát vô trong như bố trí mới: đường ra vô nhỏ, chắc còn ế hơn nên rất lo.

Hầu hết các tiểu thương đều có chung nỗi lo lắng. Anh Nguyễn Văn Tân- đại diện ngành cá của chợ nói: Biết quy định của Nhà nước thì phải chấp hành nhưng bán buôn ở đây vốn đang gặp khó khăn vì từ khi làm cầu, sức mua giảm mạnh. Nếu dời sát vô trong lại tiếp tục ế hơn thì càng khổ! Trước làm cầu dời mấy lần rồi, mỗi lần dời là “rầu thúi ruột”.

Mong được ngồi chỗ cũ

Anh Lê Danh Nhân- Tổ trưởng Tổ cá nói: Đa số anh em tiểu thương ở đây sống nhờ chợ và đó là nguồn thu nhập nuôi gia đình. Khi làm cầu, mười mấy tiểu thương bị dời mấy lần, rất ảnh hưởng mua bán. Thu nhập bấp bênh nên vài người đã bỏ chợ. Riêng anh, trước đây mỗi ngày bán được chừng vài chục ký tép, thác lác nay chỉ còn chừng 20kg. Rất khó khăn để lo cho cha mẹ già và 2 con đi học.
 
Chị Trầm thì than: “Chị bán có ngày được vài ký cá sông, lời 100.000- 200.000 đ/ngày nhưng cũng có ngày chỉ bán vài trăm gram”. Cũng bán cá sông, anh Tân nói: “Tui gắn bó với chợ này 30 năm rồi. Trước bán còn được nhưng từ khi chợ bị chia cắt thì thu nhập bấp bênh bởi ế ẩm, lỗ lã”.

Cô Nguyễn Thị Mai- bán tôm cũng than: “Bán được chừng 3- 4 kg/ngày là cùng. Tui còn gắn bó với chợ vì đã quen, buông ra không biết làm gì. Chỉ mong chỗ nơi ổn định”.

Do ế ẩm nên đa số các hộ này đều chỉ bán nửa ngày. Chị Trầm nói: “Trước còn bán được thì bán nguyên ngày, giờ chỉ chừng 1- 2 giờ chiều là chị và một số người nghỉ bán”.

Có cùng mong muốn được ngồi lại vị trí cũ nên sau khi BQL chợ họp triển khai kế hoạch, tập thể tiểu thương chợ cá đã làm đơn gửi đến UBND thành phố và BQL chợ. Theo các tiểu thương: Trong quá trình xây cầu Bạch Đằng từ khi khởi công đến khánh thành, tiểu thương đã bị dời liên tục 6- 7 lần, nay tạm thời ổn định thì lại có thông báo tiếp tục dời vào trong nhà lồng.

Các tiểu thương đồng kiến nghị được ngồi ở vị trí hiện tại và sẽ tự thu gọn diện tích chừa 2 lối đi thông thoáng theo quy định và tự nguyện làm mái tôn để đảm bảo mỹ quan. Họ tha thiết: “Hiện tại chúng tôi mua bán ở đây cũng coi như là thung lũng, dời vào trong nữa thì không thể mua bán được. Hơn 40 tiểu thương và gia đình sẽ đói khổ, tăng gánh nặng cho xã hội. Mong UBND thành phố cứu xét”.

Theo ông Nguyễn Văn Hải- Phó Trưởng BQL chợ Vĩnh Long, việc xây cầu quả thật có ảnh hưởng tới mua bán của bà con khiến sức mua giảm hơn. Hiện cầu đã hoàn thành nên sắp xếp lần này là coi như ổn định. Tuy nhiên, nếu dời vô trong nhà lồng thì thông thoáng nhưng có thể là bán chậm hơn. Qua các cuộc họp, tất cả tiểu thương đều cùng ý kiến là muốn ngồi lại chỗ cũ, tự thu gọn để đảm bảo thông thoáng, hùn tiền làm mái che đảm bảo mỹ quan. Trên cơ sở đó, BQL chợ đã họp với các ban ngành, hiện đang xin ý kiến UBND thành phố.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh