
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp, thời gian qua, nhờ những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng với những chính sách hỗ trợ được ban hành, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất. Kinh tế Vĩnh Long đang có những chuyển động tích cực.
Kinh tế đang có những bước chuyển động tích cực.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp, thời gian qua, nhờ những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng với những chính sách hỗ trợ được ban hành, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất. Kinh tế Vĩnh Long đang có những chuyển động tích cực.
Tín hiệu lạc quan qua những số liệu tăng trưởng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (CN) đã tăng gần 13% so cùng kỳ năm trước. Các ngành như CN khai khoáng tăng 6,37%, chế biến, chế tạo tăng 13,12%, điện, khí đốt tăng 10,34%, cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,58%.
Trong đó, một số mặt hàng có mức sản xuất tăng cao như: sản xuất bê tông, xi măng, chế biến thủy sản, xay xát, sản xuất bột thô, thuốc, hóa dược, dược liệu tăng, giày dép,...
Mặc dù chỉ số tiêu thụ của ngành CN chế biến, chế tạo tháng 8 giảm 9,62% nhưng lại tăng hơn 2 lần so cùng kỳ. Đầu ra của sản phẩm CN đã có chuyển biến tốt hơn, tình hình tồn kho cũng được cải thiện đáng kể nhờ đẩy mạnh tiêu thụ.
Thời điểm đầu tháng 8, chỉ số tồn kho của một số ngành CN tăng nhưng chủ yếu là do DN tập trung sản xuất cho các hợp đồng tiêu thụ. Số khác do chủ động sản xuất, tiêu thụ nên chỉ số này đã giảm nhiều như: thuốc lá, chế biến thủy sản, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh, xay xát,…
Báo cáo UBND tỉnh cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 8 trên 2.000 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán năm và tăng gần 21% so cùng kỳ.
Thu ngân sách nhà nước năm nay tăng mạnh chủ yếu là nhờ các nguồn thu thuế của DN được hoãn, giãn từ năm 2012 (theo Nghị quyết 13 của Chính phủ) và bổ sung thu trong năm đối với một số DN quy mô lớn đã hết thời gian hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, cá nhân sản xuất kinh doanh và thu từ xuất nhập khẩu.
Thông tin từ Ban Quản lý Các khu CN, các DN tại các khu- tuyến CN đạt tổng doanh thu trên 5.833 tỷ đồng.
Trong đó, giá trị sản xuất trên 2.300 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, đạt 61% kế hoạch đề ra. Nhờ duy trì hiệu quả hoạt động, các DN trong các khu- tuyến CN còn đóng góp trên 126 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước gần 54 tỷ đồng, tăng trên 28% so cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 8, tổng vốn huy động từ các ngân hàng đạt 15.453 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 14.518 tỷ đồng, tăng 1.164 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng đó, các số liệu tăng trưởng về tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, chỉ số giá tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu đã cho thấy tình hình kinh tế có bước chuyển động theo chiều hướng khả quan.
Ông Phạm Thành Khôn- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Với nỗ lực mời gọi đầu tư, thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư tìm đến Vĩnh Long và đã có nhiều dự án đã được cấp phép đầu tư như: nhà máy nước, dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung, chế biến trái cây, sản xuất củi trấu và rơm rạ,…
Điều này cho thấy những chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, cũng như nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh đang phát huy tác dụng.
Theo đánh giá chung, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình đầu tư phát triển sản xuất vẫn còn không ít khó khăn. Hiện DN chưa thể “tự bơi” mà chủ yếu dựa vào những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Giá cả thị trường diễn biến bất lợi.
Giá trị sản xuất CN tuy có tăng nhưng chưa đạt theo kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp do vướng khâu tiêu thụ. Tỷ lệ nợ xấu còn cao và chưa được cải thiện so cuối năm 2012.
Ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở từng lĩnh vực, sửa chữa và xử lý ngay những vấn đề còn tồn đọng; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;…
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, cần quan tâm đến việc kiểm soát dịch bệnh, chú ý đến hiệu quả sản xuất, thị trường tiêu thụ. Bên cạnh, tập trung các công việc phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL, trong đó chú ý xây dựng kế hoạch mời gọi đầu tư vào Vĩnh Long phải thật
hiệu quả.
Ông Phạm Thành Khôn- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Với nỗ lực mời gọi đầu tư, thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư tìm đến Vĩnh Long và đã có nhiều dự án đã được cấp phép đầu tư như: nhà máy nước, dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung, chế biến trái cây, sản xuất củi trấu và rơm rạ,… |
Bài, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin