Cầu vẫn cao nhưng ao vẫn “treo”

06:08, 04/08/2013

Qua hơn nửa chặng đường của năm 2013, thị trường cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến xấu: ao “treo” tăng, dù xuất khẩu vẫn khả quan. Trong khi đó, theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết nhu cầu sử dụng cá tra nguyên liệu để chế biến xuất khẩu trong nửa cuối năm nay vẫn ở mức cao.

Qua hơn nửa chặng đường của năm 2013, thị trường cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến xấu: ao “treo” tăng, dù xuất khẩu vẫn khả quan. Trong khi đó, theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết nhu cầu sử dụng cá tra nguyên liệu để chế biến xuất khẩu trong nửa cuối năm nay vẫn ở mức cao.

Nhu cầu sử dụng cá tra nguyên liệu để chế biến xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn ở mức cao. Trong ảnh: Nhân công Công ty CP Gò Đàng, Tiền Giang đang chế biến cá tra xuất khẩu.

Xuất khẩu ổn định, ao “treo” cứ tăng

Bước sang năm 2013, không ít doanh nghiệp lẫn nhà chuyên môn trong ngành dự báo xuất khẩu cá tra Việt Nam trong năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, VASEP đưa ra 3 kịch bản dự báo về kim ngạch xuất khẩu, trong đó, mức thấp nhất chỉ đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn rất nhiều so với con số 1,8 tỷ đô la Mỹ của năm 2012.

Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm 2013 khá ổn định với kim ngạch đạt gần 850 triệu đô la Mỹ, giảm có 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt gần 203 triệu đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với xuất khẩu, thị trường cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL liên tục giảm mạnh về giá bán; tình trạng “treo” ao ngày càng tăng kể từ đầu năm đến nay.

Cụ thế, nếu như quý I/2013, giá cá tra nguyên liệu dao động trong khoảng 22.500– 23.500 đ/kg (đối với loại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu), thì sang tháng 4 và 5/2013, giá bán chỉ còn 21.000– 21.500 đ/kg và chạm đáy ở mức 18.000– 19.500 đ/kg trong những ngày đầu tháng 7/2013.

Ông Lê Hồng Đức- Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết nếu như cuối năm 2012 diện tích nuôi cá tra thương phẩm của hiệp hội đạt 327ha, thì hiện chỉ còn khoảng 200ha. “Nông dân nuôi cá tra bị lỗ liên tục nên đâu còn vốn để duy trì nuôi tiếp nữa?”- ông Đức cho biết.

Theo ông Lê Chí Bình- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang (AFA), hiện nông dân nuôi cá tra thu hoạch đến đâu “treo” ao đến đấy, không còn vốn để tái đầu tư sản xuất nữa.

Nhu cầu cá nguyên liệu đến cuối năm vẫn cao

VASEP cho biết, nhu cầu sử dụng cá tra nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn ở mức cao. Ông Trương Đình Hòe- Tổng Thư ký VASEP cho biết, trong nửa đầu năm 2013, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được xấp xỉ 300.000 tấn cá thành phẩm, tương đương khoảng 600.000– 700.000 tấn cá nguyên liệu đã được khai thác, chế biến.

“Tôi nghĩ, từ nay đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục cao, dự báo đạt khoảng 700- 800 triệu đô la Mỹ. Như vậy, có khoảng trên 200.000- 300.000 tấn cá thành phẩm được xuất khẩu, tương đương cần khoảng 500.000– 600.000 tấn cá nguyên liệu nữa”, ông cho biết.

Theo báo cáo từ các địa phương nuôi cá tra ở ĐBSCL, hiện toàn vùng còn khoảng 2.000ha diện tích chưa thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng 600.000 tấn cá nguyên liệu, hoàn toàn có khả năng đáp ứng được nhu cầu chế biến xuất khẩu đến cuối năm.

Tuy nhiên, ông Trương Đình Hòe cho biết thời gian tới, khả năng sản lượng cá tra sẽ sụt giảm mạnh, bởi sau lứa thu hoạch này sản lượng nuôi của doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Bên cạnh đó, với giá cá tra nguyên liệu như hiện nay, người dân đang thoái chí, không thả nuôi tiếp.

Cá tra nguyên liệu tăng giá trở lại

Ông Lê Chí Bình- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang (AFA) cho biết, so với những ngày đầu tháng 7/2013, hiện giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đã tăng trở lại khoảng 1.000- 1.500 đ/kg. Theo đó, giá cá tra nguyên liệu thịt trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được các doanh nghiệp mua với giá 20.000– 20.500 đ/kg (mua tiền mặt).


Bài, ảnh: TRUNG CHÁNH (Tiền Giang)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh