Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… diễn ra ngày càng phức tạp, ngày càng có quy mô lớn. Chống buôn lậu, hàng giả, gian lậnthương mại không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn rất cần sự hưởng ứng của người dân.
Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… diễn ra ngày càng phức tạp, ngày càng có quy mô lớn. Chống buôn lậu, hàng giả, gian lậnthương mại không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn rất cần sự hưởng ứng của người dân.
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm… ngày càng diễn biến phức tạp về quy mô, lĩnh vực và thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng (dùng nhiều phương tiện vận chuyển, sang xe, “ngụy trang” hàng cấm trong hàng hóa bình thường, giả mạo nhãn hiệu…)
Buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp với quy mô lớn. Ảnh: Cán bộ Quản lý thị trường chuyển tang vật hàng lậu về kho.
|
Cụ thể một số vụ trong năm 2012: đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Y tế qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước chấm, các nhà hàng, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống…, phát hiện 100 cơ sở vi phạm về sản xuất- chế biến thực phẩm ở môi trường không đảm bảo vệ sinh, kinh doanh hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc…; đoàn kiểm tra của BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 127) các huyện và TP Vĩnh Long tịch thu tổng cộng trên 34.600 gói thuốc ngoại các loại, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 230 triệu đồng, truy thu và phạt thuế gần 878,9 triệu đồng, tuyên truyền nhắc nhở gần 2.400 cơ sở; các ngành phối hợp xử lý 7 vụ mua bán cát sông không hóa đơn, không kê khai thuế; riêng TP Vĩnh Long đã tiêu hủy hàng hết hạn trị giá trên 136,8 triệu đồng (gồm 7,3kg thịt heo quay bệnh, 3.018kg cánh- chân gà không rõ nguồn gốc)…
Ông Đỗ Hữu Quang- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết thêm: Vĩnh Long là cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực. Do đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng để vận chuyển hàng lậu, hàng giả.
Nhưng, thời gian qua gặp khó trong vấn đề phối hợp, thủ tục khám xét đối tượng vi phạm nên cũng chưa kịp thời.
Song song đó, các đối tượng buôn bán, khai thác cát sông có nhiều “chiêu” để qua mắt cơ quan chức năng như: mua giả hóa đơn, các ghe lợi dụng ban đêm khi ngành chức năng vắng mặt để khai thác cát…
Ông Phạm Tứ Phương- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường nhận định: Ở Vĩnh Long, thời gian qua, tuy công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu ở một số đơn vị chưa cao, chưa kịp thời do công tác phối hợp giữa các đơn vị còn nhiều vướng mắc, nhận thức của người dân ở một số nơi chưa cao…
Để công tác phối hợp giữa các ngành diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn, nhất là giữa Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh, ông Phạm Văn Ngân– Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị đơn vị yêu cầu, lực lượng quản lý thị trường cần có chịu trách nhiệm khi báo có nguồn tin vi phạm, phải đảm bảo yêu cầu kiểm tra là có cơ sở; đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy cần linh hoạt, khi thấy có đủ dấu hiệu vi phạm cần tích cực phối hợp ngay, không cứng nhắc, có thể bổ sung giấy tờ sau.
Đại diện Ban Quản lý chợ Vĩnh Long cho biết: “Nhờ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên thời gian qua, tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng ở chợ đã hạn chế đáng kể. Thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện công tác tốt hơn nữa”.
Cô Nguyễn Thị Phước- Tổ phó Tổ Quản lý tiểu thương chợ Phường 9- TP Vĩnh Long cũng nói: “Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền cho tiểu thương hiểu rõ tác hại cũng như ảnh hưởng của việc bán hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng.
Tôi cũng tham gia thăm dò tình hình buôn bán ở chợ hàng ngày, thấy hàng không có nhãn mác đàng hoàng, có dấu hiệu nghi ngờ là tôi nhắc nhở hoặc báo ngay”.
Nhận định trong năm 2013 tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ còn diễn biến phức tạp, ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND- Trưởng BCĐ 127 tỉnh đề nghị: Ngoài tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các sở ban ngành hữu quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh để người dân đều hiểu rõ, tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: “Hàng gian, hàng giả trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu… đang gây nhiều bức xúc vì nông dân là người thiệt thòi nhất, gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Do đó, cần chú trọng quan tâm đến vấn đề này”.
Buôn lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại không chỉ có tác hại nghiêm trọng đến sản xuất, gây thất thu cho ngân sách, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, làm mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, các lực lượng chức năng, bên cạnh đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, điều tra, còn tăng cường tuyên truyền đến người dân.
|
Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin