Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2013 gặp nhiều khó khăn do gặp cạnh tranh lớn từ Ấn Độ và Thái Lan.
Xuất khẩu gạo của Việt
Nhận định này được đưa ra tại hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và thủy sản vùng ĐBSCL” tổ chức tuần qua tại TP Cần Thơ.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường gạo đang “dội hàng” do lượng cung thế giới đang rất dư thừa. Dự báo tình hình còn kéo dài nhiều năm tới, đặc biệt khi các nước nhập khẩu lớn tăng sản xuất để tự cung, tự cấp và một số quốc gia xuất khẩu gạo đang nổi lên như
Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Vĩnh Long cũng có nhận định tương tự, khi cho rằng một số thị trường truyền thống như Indonesia, Philippines… đã có chính sách khuyến khích sản xuất bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
Điều này gây khó khăn cho thị trường xuất khẩu nước ta, ảnh hưởng giá thu mua lúa gạo, tốc độ mua lúa gạo xuất khẩu chậm và lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều. Theo Sở Công thương, đến ngày 25/6, lượng tồn kho là 186.600 tấn gạo.
Cùng với gạo, thủy sản cũng gặp nhiều bất ổn khi phải đối mặt hàng loạt vấn đề như dịch bệnh, rào cản kỹ thuật ethoxyquin ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và vấn đề kiện chống trợ cấp ở thị trường Mỹ... Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu 2 ngành hàng này vẫn đạt được, nhưng theo góc nhìn của nhiều chuyên gia thì thu nhập của nông dân lại có dấu hiệu sụt giảm.
Trong khi đó, 6 tháng đầu năm nay, một số lô hàng nông sản xuất khẩu của nước ta đã bị đối tác từ chối, trả lại... Từ chè, thanh long đến gạo đều đã có những lô hàng bị trả lại do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép.
Theo VFA, một số doanh nghiệp vì lợi nhuận trước mắt đã lợi dụng gạo của lúa
Ngành nông nghiệp rất cần có một chiến lược phát triển và định hướng rõ ràng, quyết liệt hơn.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin