Gói hỗ trợ lãi suất 6%/năm với quy mô 30.000 tỷ đồng cho người mua nhà, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6. Vấn đề dư luận quan tâm hiện nay: người dân muốn tiếp cận nguồn vốn đó phải làm sao?
Gói hỗ trợ lãi suất 6%/năm với quy mô 30.000 tỷ đồng cho người mua nhà, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6. Vấn đề dư luận quan tâm hiện nay: người dân muốn tiếp cận nguồn vốn đó phải làm sao?
Tuy nhiên, tại 5 ngân hàng đầu mối được chọn mặt gửi… 30.000 tỷ, nhiều nơi chưa thể trả lời cho người dân khi nào mới được “chạm tay” vào gói hỗ trợ này. Hoặc “1- 2 tháng nữa mới biết”. Dù sao, cũng đã có những tín hiệu đáng mừng.
Mới đây, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) đề xuất tiếp tục thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội bằng việc triển khai mạnh gói hỗ trợ này, tháo gỡ những khó khăn hiện nay. Đáng chú ý là đề xuất Bộ Xây dựng cần chỉ rõ những doanh nghiệp có thể được phê duyệt dự án nhà ở xã hội để kịp thời giải ngân.
Chính phủ tiếp tục xem xét, chỉ đạo và cho phép UBND các tỉnh mua một phần (30%) sản phẩm đầu ra của dự án nhà ở xã hội, cho phép chủ dự án nộp tiền đất bằng các căn hộ đã đầu tư. BIDV cũng đề xuất mở rộng nội dung, phạm vi tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản tới thị trường nhà ở thương mại.
Trong khi đó, VietinBank vừa triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi 6%…
Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp có nhu cầu vay mua/ thuê/ thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Và doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.
Thị trường đang chờ những động thái tiếp theo của các ngân hàng, không chỉ giúp đưa nguồn vốn rẻ đến đúng đối tượng, mà còn giúp người có nhu cầu được sở hữu ngôi nhà của riêng mình để “an cư lạc nghiệp”.
bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin