Đồ chơi trẻ em- biết đâu chất lượng?

06:06, 07/06/2013

Hàng Trung Quốc (TQ) hiện đang chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trẻ em. Trong khi các vụ việc về đồ chơi kém chất lượng, độc hại… ảnh hưởng sức khỏe trẻ em liên tục bị phát hiện. Bên cạnh đó, đồ chơi không có tem hợp quy (CR) hay tem giả vẫn tràn lan thị trường khiến người tiêu dùng càng băn khoăn hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ.

Hàng Trung Quốc (TQ) hiện đang chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trẻ em. Trong khi các vụ việc về đồ chơi kém chất lượng, độc hại… ảnh hưởng sức khỏe trẻ em liên tục bị phát hiện. Bên cạnh đó, đồ chơi không có tem hợp quy (CR) hay tem giả vẫn tràn lan thị trường khiến người tiêu dùng càng băn khoăn hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ.


Đồ chơi trẻ em cần được ngành chức năng quản lý chặt về chất lượng, độ an toàn.

Hàng TQ chiếm 90%

Dù đã có thông tin về thú nhún nhiễm chất độc nhưng đến nay nhiều cửa hàng đồ chơi vẫn làm ngơ trước thông tin này và ngang nhiên bày bán.
 
Tại cửa hàng N.A.- bán sỉ và lẻ đồ chơi trẻ em ở chợ Vĩnh Long, tuy không trưng bày nhưng chủ tiệm cho biết “có bán”. Đem cho chúng tôi xem mẫu thú nhún chưa bơm hơi, để trong bọc nilon chi chít chữ TQ, nhân viên cửa hàng thừa nhận: Thú nhún chỉ có hàng TQ thôi, không có hàng khác.

“Về chất lượng thì đồ chơi TQ kém xa hàng Việt. Tuy nhiên, hàng TQ chiếm đến 90% nên nếu không lấy thì đâu có đủ hàng để bán”- chị Nguyễn Thị Huỳnh Anh- tiểu thương bán đồ chơi trẻ em ở chợ thị trấn Tam Bình (Tam Bình) thừa nhận.

Chị cho biết thêm, trong khi hàng Việt mẫu mã đơn giản thì hàng TQ thường đa dạng, tinh xảo và giá rẻ hơn với đủ loại từ quả bóng gai, lục lạc, bộ xếp hình đến xe điều khiển từ xa, siêu nhân thần kiếm… “Tui bán ở chợ này 5- 6 năm rồi, khách hỏi tui đều nói thiệt hàng Việt Nam , hàng TQ”.

Cạnh đó, chị Trần Thị Thúy L. còn cho biết: “Quầy đồ chơi của tôi có đến 99% là hàng TQ. Trên tivi chiếu phim hoạt hình gì là hàng TQ có ngay sản phẩm ấy “tung” ra thị trường. Tuy nhiên, gần đây nhiều phụ huynh “ngán” hàng TQ nên đồ chơi Việt bán đắt hơn”.

Tuy nhiên, không phải người bán nào cũng nói thật, chủ yếu làm sao bán được sản phẩm. Chủ một tiệm đồ chơi ở chợ Cái Ngang (Tam Bình) nói: “Chỉ có những con thú bông tẩm chất độc mới đáng sợ thôi. Chớ đồ chơi điện tử, xe điều khiển… TQ vẫn tốt mà” (!?).

Đồ chơi không CR, CR giả vẫn tràn lan

Vừa mua cho con chiếc xe đồ chơi hình con bướm, chị Nguyễn Thị Tú Như (thị trấn Cái Nhum- Mang Thít) thắc mắc: “Sao cái giấy dán này giống photo quá vậy?” Nghe chồng chị giải thích “đây là tem hợp quy giả, không đảm bảo chất lượng” thì chị mới vỡ lẽ đã mua nhầm hàng dỏm.

Chỉ cho chúng tôi xem những sản phẩm dán tem giả (chỉ là tem photo), một chị tên H. – bán đồ chơi ở Tam Bình thừa nhận:

“Tui chủ yếu lấy hàng giao tận nơi. Thường thì cùng một sản phẩm, có đến một nửa không có tem hợp quy hoặc chỉ là tem giả. Nếu mình không đồng ý nhận hàng thì họ kỳ kèo đủ thứ nên… ép lòng phải nhận. Tuy nhiên, do khó bán nên “lâu lâu tui lại lên Sài Gòn lựa hàng có nhãn mác đầy đủ về bán. Tất nhiên, không thể tuyệt đối tránh hàng TQ”.


Đồ chơi với tem hợp quy giả vẫn tràn lan bên cạnh đồ chơi có tem thật.

Chị Huỳnh Anh nói: “Thật ra, nếu để ý thì ít nhiều người tiêu dùng có thể phân biệt được, bởi đồ chơi TQ không chỉ tinh xảo hơn hàng Việt mà một số sản phẩm có ghi chữ TQ hoặc “Made in China” trên bao bì. Quan trọng là người mua phải chọn hàng có tem hợp quy, nguồn gốc rõ ràng”.

Hàng TQ kém chất lượng, độc hại tràn lan nên người tiêu dùng ngày càng cẩn thận hơn trong việc chọn lựa sản phẩm. Tuy nhiên, thông tin về việc tem hợp quy nón bảo hiểm cũng chưa chắc đạt chuẩn (theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam công bố), một lần nữa làm lay động niềm tin của người tiêu dùng.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Loại tem này cũng được dùng để dán cho đồ chơi trẻ em, vậy có đảm bảo chất lượng không?” Anh Nguyễn An Bình (Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) lắc đầu: “Hàng TQ thì tràn lan mà lại dỏm. Ngay cả cái tem hợp quy gì đó cũng không đáng tin. Riết hổng biết mua gì cho con chơi bây giờ?”

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa… Đặc biệt, cần nhanh chóng có câu trả lời về độ tin cậy của tem hợp quy, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng đối với loại tem này.

Ngày 17/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản chỉ đạo công tác thanh tra chuyên đề chất lượng đồ chơi trẻ em. Nội dung chủ yếu là thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu công nghiệp và nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đồ chơi trẻ em; tăng cường thử nghiệm chất lượng đối với các mẫu đồ chơi trẻ em có nghi ngờ về chất lượng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Bài, ảnh: THẢO ANH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh