Thị trường xuất khẩu gạo đã xoay chiều

12:05, 03/05/2013

Theo số liệu dự báo cân đối của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lượng gạo hàng hóa trong năm 2013 là 7,6 triệu tấn, tồn kho chuyển sang khoảng 787.000 tấn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sẽ điều hành theo hướng xuất tối đa.

Theo số liệu dự báo cân đối của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lượng gạo hàng hóa trong năm 2013 là 7,6 triệu tấn, tồn kho chuyển sang khoảng 787.000 tấn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sẽ điều hành theo hướng xuất tối đa.

Hầu hết các dự báo đều cho rằng tình hình xuất khẩu gạo sẽ khó khăn hơn trong năm nay vì thiếu hợp đồng tập trung gối đầu sang những tháng đầu năm như các năm trước và số lượng hợp đồng thương mại cũng ở mức thấp.

Điểm đáng chú ý tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2012 là số lượng hợp đồng tập trung giảm mạnh (chiếm 23,53%), trong khi các hợp đồng thương mại (với số lượng phân tán, giá thấp và bị hủy nhiều khi giá thị trường biến động, chiếm 76,47%).

Thị trường xuất khẩu gạo cũng có sự thay đổi rõ nét, các thị trường truyền thống Philippines và Indonesia giảm nhập khẩu, hướng tới tự túc lương thực. Trung Quốc là thị trường mới nổi. Riêng Châu Phi, thị trường gạo cấp thấp trước đây, đã có sự thay đổi khi nhu cầu nhập khẩu gạo cấp cao tăng.

Cơ cấu thị trường thay đổi đưa đến chất lượng gạo xuất khẩu cũng có sự xoay chiều. Năm 2012, tỷ lệ gạo cấp cao chiếm 46% và tăng trên 79% so năm 2011, loại gạo trung bình và cấp thấp giảm mạnh, chiếm khoảng 35% và giảm khoảng 32%. Sự thay đổi tỷ lệ các loại gạo do sự thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Giải bài toán chất lượng chính là áp lực để nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam trong xu thế xoay chiều hiện nay. Hiện, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo cấp thấp, khó cạnh tranh với Thái Lan, Ấn Độ,… nên hiệu quả kinh tế không cao.

Trong khi đó, nhiều nhận định cho rằng phương thức xuất khẩu gạo của ta đã lạc hậu, ngành lương thực của Việt Nam lại đang áp dụng cách làm của hơn 20 năm trước (mua đi bán lại sau khi đã ký được hợp đồng xuất khẩu cho đối tác), không có gì thay đổi.

Với việc áp dụng cách làm ăn của quá khứ, doanh nghiệp rất ngại đầu tư hệ thống logistics (nhà kho, bến bãi, nhà máy, vùng nguyên liệu….), dẫn đến hậu quả là giá trị gạo xuất khẩu đi ngược lại với khối lượng bán ra, nông dân càng nghèo hơn.

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh