Thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho giá cả các loại trái cây có tính “giải khát, thanh nhiệt” tăng mạnh, đặc biệt là dừa tươi. Theo nhiều nông dân trồng dừa ở ĐBSCL, so với cách đây mấy tháng thì giá dừa tươi đã tăng gần gấp đôi nên nhà vườn rất phấn khởi.
Thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho giá cả các loại trái cây có tính “giải khát, thanh nhiệt” tăng mạnh, đặc biệt là dừa tươi. Theo nhiều nông dân trồng dừa ở ĐBSCL, so với cách đây mấy tháng thì giá dừa tươi đã tăng gần gấp đôi nên nhà vườn rất phấn khởi.
Ông Ngô Văn Cửng, ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Vào thời điểm này năm ngoái, giá dừa tươi thương lái vào tận vườn thu mua khoảng 40.000 - 45.000 đ/chục (12 trái).
Nhưng từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay, giá cứ tăng dần lên, từ 60.000 rồi 70.000 đ/chục và hiện nay là 90.000-95.000 đ/chục mà không có dừa để bán”.
Theo ông Cửng, điệp khúc đến mùa nắng giá dừa tươi tăng cao hầu như năm nào cũng lặp lại, một mặt do nhu cầu người dân tiêu thụ dừa tươi giải nhiệt tăng cao, mặt khác đối với cây dừa, vào thời điểm mùa nóng, năng suất giảm đi gần phân nửa so với mùa mưa nên khan hiếm hàng.
Còn ông Nguyễn Văn Sông ở ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, trồng 2 công dừa xiêm lùn cho biết, hiện nay vườn dừa của gia đình đang vào giai đoạn cho trái sai, những ngày này thương lái vào tận vườn tự hái (chặt nguyên buồng), chủ nhà chỉ cần ngồi đếm trái thu tiền.
Giá dừa tươi hiện ông Sông bán cho lái 100.000 đ/chục (12 trái), còn dừa khô 15.000 đ/trái, dừa giống 25.000-30.000 đ/cây. Theo ông Sông, trồng dừa rất khỏe, không tốn nhiều tiền đầu tư và chăm sóc như các loài cây khác.
Trồng dừa bán trái tươi lợi nhuận cao hơn so với bán dừa khô do rút ngắn được thời gian thu hoạch. Trung bình vườn dừa nhà ông Sông cứ 2 tuần cho thu hoạch một lần, doanh thu khoảng 3-4 triệu đồng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dừa tươi được bán tại các vựa ở TP Cần Thơ dao động từ 8.000 - 10.000 đ/trái, tăng gấp 2 lần so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Do khan hiếm hàng nên nhiều thương lái thu mua cả dừa non (chưa có cơm) để bán cho nhà vựa.
Tuy nhiên, chị Trần Thị Hồng, một chủ vựa dừa trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết: “Sở dĩ dừa tươi còn non vẫn tiêu thụ được là do nhiều người tiêu dùng thích uống dừa non để giải nhiệt. Tâm lý chung của những người thích uống nước dừa là dừa non bổ hơn dừa già”.
Tại Kiên Giang, nhiều nhà vườn trồng dừa dứa cũng đang có thu nhập rất cao do giá tăng mạnh. Ông Trịnh Xuân Nghĩa, ở ấp An Hưng, xã An Minh Bắc, huyện An Minh đang trồng 20 ha dừa dứa phấn khởi nói: “Từ đầu mùa khô đến nay thương lái liên tục tìm đến vườn để hỏi mua dừa tươi, nhiều lúc không có dừa để mà bán. Giá cao mà không có dừa bán thấy cũng tiếc”.
Ông Nghĩa cho biết, dừa là loại cây tương đối dễ trồng, không kén đất, ít tốn công chăm sóc. Nếu giá cả đầu ra ổn định thì trồng dừa rất hiệu quả. |
Ông Phạm Duy Thiêm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất giống nông nghiệp, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang cho biết, hiện vừơn dừa dứa của trung tâm ở U Minh Thượng đang thời kỳ cho trái rất sai, trung bình mỗi tháng bán ra từ 10.000 – 15.000 trái.
Giá thương lái vào tận vườn tự đốn là 10.800 đ/trái. Còn dừa dứa giống được trung tâm vào bầu sẵn giá 40.000 đ/cây.
“Lúc này dừa tươi đang hút hàng nên có bao nhiêu thương lái cũng thu mua hết. Nhà vườn cũng không phải lo kiếm người thu hoạch, thương lái tự đốn mang về, khác hẳn với khi dừa bị mất giá thời gian qua”, ông Thiêm nói.
Theo các nhà vườn trồng dừa ở Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ..., giá dừa tăng cao còn có thể kéo dài do nguồn cung đang bị thiếu hụt. Nguyên nhân do nhiều nhà vườn bỏ bê hoặc thiếu vốn đầu tư sau đợt giá dừa giảm chỉ còn 1.000 đ/trái hồi năm ngoái khiến năng suất bị sụt giảm.
Trong khi đó, để thu hoạch được một lứa dừa tươi phải mất thời gian từ 7-8 tháng, còn dừa khô là cả năm.
Theo NNVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin