Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung

03:05, 15/05/2013

Ngày 15/5/2013, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tọa đàm về lộ trình thích hợp chuyển đổi sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) và xóa bỏ lò gạch thủ công, nhằm giúp các hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí nắm rõ chủ trương của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển VLXKN và lộ trình hạn chế, xóa bỏ sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công (ảnh).

Ngày 15/5/2013, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tọa đàm về lộ trình thích hợp chuyển đổi sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) và xóa bỏ lò gạch thủ công, nhằm giúp các hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí nắm rõ chủ trương của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển VLXKN và lộ trình hạn chế, xóa bỏ sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công (ảnh).


Ảnh: Lê Sơn


Tọa đàm đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách và tình hình thực tế của địa phương.

Tham luận của ông Huỳnh Hữu Đức- Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đã thông báo nhanh việc thực hiện một số chủ trương, chính sách về tăng cường sử dụng VLXKN; dự thảo Phát triển VLXKN đến năm 2020 và lộ trình hạn chế, xóa bỏ việc sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, cho thấy chủ trương phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhận được sự đồng tình rất lớn và là hướng phát triển tất yếu.

Dự thảo của UBND tỉnh đưa ra lộ trình chuyển đổi cụ thể từng giai đoạn, trong đó, đề nghị cho phép giữ lại các lò tròn đã được cải tạo cho các cơ sở trong cụm, tuyến quy hoạch của tỉnh, huyện đến năm 2020.

Các ý kiến tham luận của lãnh đạo Sở Công thương, đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường, đã làm rõ nét hơn lộ trình này, với kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, khai thác tài nguyên sét hợp lý.

Trong khi đó, ông Trương Thành Phi- Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho rằng, địa phương có trên 90% số lò gạch- gốm truyền thống, cho rằng chuyển đổi công nghệ hiện nay chưa có mô hình rõ ràng và chi phí quá cao.

Trong khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở mắc nợ tiền tỷ, hàng ngàn lao động mất việc làm do sản xuất gạch đình trệ, sản phẩm không đủ sức cạnh tranh, khó có khả năng chuyển đổi.

Ý kiến nhiều đại biểu cho rằng cần có lộ trình thích hợp chuyển đổi sản xuất vật liệu xây không nung VLXKN và xóa bỏ lò gạch thủ công.

TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh