Theo dự thảo kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 và lộ trình hạn chế, xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thì đến sau năm 2020 các lò thủ công phải tháo dỡ, xóa bỏ nếu không cải tiến công nghệ, theo chủ trương của Chính phủ.
Theo dự thảo kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 và lộ trình hạn chế, xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thì đến sau năm 2020 các lò thủ công phải tháo dỡ, xóa bỏ nếu không cải tiến công nghệ, theo chủ trương của Chính phủ.
Dự thảo này của UBND tỉnh là đã chậm hơn yêu cầu của Bộ Xây dựng, bởi ngành sản xuất gạch, gốm là thế mạnh của tỉnh, không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương. Việc chuyển đổi công nghệ tiên tiến, sản xuất VLXKN và xóa bỏ lò gạch thủ công đòi hỏi phải có lộ trình thích hợp, cần nguồn ngân sách hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi nghề.
Sự “trễ nải” này được xem như động thái kéo dài thời gian để các doanh nghiệp và địa phương có điều kiện chuẩn bị, tính toán phương cách chuyển đổi sản xuất cũng như giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đến năm 2020, là một lộ trình khá dài và có thể cho phép mọi kế hoạch hoàn thành như dự tính. Nhưng sẽ là quá ngắn, khi những vấn đề hóc búa đang đặt ra hãy còn ngổn ngang.
Ở huyện Mang Thít- nơi được mệnh danh là “vương quốc gạch gốm”, Phó Chủ tịch UBND huyện- Trương Thành Phi không khỏi trăn trở: với 1.049 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch gốm, lúc cao điểm tạo việc làm gần 16.000 lao động, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1/3 có việc làm và “co cụm” sử dụng lao động gia đình là chủ yếu.
Một số cơ sở gốm hoạt động cầm chừng, còn sản phẩm gạch truyền thống phải đối mặt với hàng loạt vấn đề giá nguyên liệu tăng cao, khó cạnh tranh sản phẩm cùng loại… Ngoài ra, chuyển đổi công nghệ nào là phù hợp, nguồn nguyên liệu từ đâu, có dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng hỗ trợ, sản phẩm VLXKN có được thị trường chấp nhận?...
Khuyến khích sản xuất, sử dụng VLXKN, hạn chế, xóa bỏ sản xuất lò thủ công, đó là con đường phải đi hướng đến mục tiêu tiết kiệm đất nông nghiệp, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và do vậy, con đường đó phải cần nghiên cứu, tính toán cẩn trọng để không làm tổn thương, nhất là đời sống của người dân xứ nghề.
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin