
Quan hệ Việt Nam - Thái-lan đang tiến triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư song phương có nhiều khởi sắc, tạo đà để hai nước hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.
Quan hệ Việt Nam - Thái-lan đang tiến triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư song phương có nhiều khởi sắc, tạo đà để hai nước hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.
Hàng tiêu dùng Thái-lan ngày càng được người tiêu dùng Việt
Ðại sứ Thái-lan tại Việt
Từ đó đến nay, nhiều lĩnh vực hợp tác được mở rộng và tăng cường. Bất chấp tình hình kinh tế khu vực và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức, quá trình phục hồi kinh tế tại các thị trường lớn như Liên hiệp châu Âu (EU) và Mỹ chưa vững chắc, nhưng Thái-lan vẫn duy trì là đối tác thương mại và đầu tư đứng thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là đối tác đứng thứ tư của Thái-lan.
Theo số liệu thống kê, năm 2011, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 20,5% so năm 2010, trong đó, Thái-lan xuất khẩu sang Việt Nam đạt 6,4 tỷ USD, tăng 12% và Việt Nam xuát khẩu đạt 1,8 tỷ USD tăng 34%.Trong năm 2012, hai bên vẫn duy trì mức trao đổi thương mại khá. Việt
ô-tô, xe máy và xuất khẩu sang Thái-lan sắt, thép, nông, thủy sản. Thái-lan hiện có hơn 290 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn sáu tỷ USD, đứng thứ mười trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Ủy ban Hỗn hợp về thương mại Việt Nam - Thái-lan tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại; tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại hai chiều khoảng 20% mỗi năm, giai đoạn 2012-2015; thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác GMS, Hành lang kinh tế Ðông-Tây (EWEC) và tiến hành nghiên cứu về phương thức và biện pháp tạo thuận tiện cho việc lưu thông người và hàng hóa trên các tuyến đường tiềm năng khác như đường số 8 và 12 nối Thái-lan - Lào - Việt Nam.
Năm 2013 hứa hẹn mang đến những thành công mới cho doanh nghiệp hai nước. Các cuộc triển lãm sản phẩm hàng hóa tại mỗi nước không chỉ quảng bá các sản phẩm của nhau, mà còn là dịp để các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu thị trường và tìm cơ hội kinh doanh.
Hài lòng sau chuyến đi thực tế tại TP Hồ Chí Minh mới đây, 30 doanh nghiệp Thái-lan chuyên hoạt động ở các ngành sản xuất thép, thiết bị và linh kiện ô-tô, phụ tùng xe máy, may mặc, hóa - mỹ phẩm, dược phẩm, năng lượng, thực phẩm, đồ gia dụng và công nghiệp... cho biết sẽ thúc đẩy những chương trình xúc tiến đầu tư, liên doanh; mua và thuê dây chuyền, nhà máy sản xuất; đại lý xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa... góp phần tăng cường hoạt động giao thương giữa hai nước.
Ðại sứ Chin-va-nô đánh giá cao sự phát triển ngày càng to lớn của thị trường Việt
Các hoạt động trao đổi thông tin thị trường, phổ biến các quy định, thủ tục tới doanh nghiệp, hợp tác tổ chức giao thương, các đoàn xúc tiến thương mại và khuyến khích việc hợp tác và liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng các doanh nghiệp hai nước nhằm khai thác tối đa tiềm năng từ các hiệp định thương mại tự do cũng sẽ được hai nước tiến hành.
Ðại sứ Chin-va-nô cho rằng, hợp tác kinh tế giữa Thái-lan và Việt
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin