
Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, theo Cục Thuế Vĩnh Long, ngành đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi với cải cách thủ tục hành chính.
Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, theo Cục Thuế Vĩnh Long, ngành đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi với cải cách thủ tục hành chính.
Cùng với các chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, đã tạo một bước chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường, các vấn đề bức xúc của địa phương được chăm lo, bảo đảm tạo tiền đề cho việc nuôi dưỡng, phát triển và ổn định nguồn thu.
Các giải pháp thực hiện thu NSNN của ngành thuế tiếp tục tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng DN phát triển.
Nỗ lực về đích
Năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đồng thời thực hiện chính sách gia, giảm, miễn thuế nhưng tổng thu vẫn tăng 5,58% so với năm 2011. Theo ông Huỳnh Vân Hải- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long: “Đây là một nỗ lực rất lớn của địa phương. Mặc dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngành thuế đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), đóng góp vào thành tích chung của tỉnh”.
Xác định tình hình thu NSNN năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế Vĩnh Long đã có những chuẩn bị tích cực và quyết tâm cao. Kết quả tổng thu ước cả năm là 1.573,022 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán pháp lệnh, đạt 94,19% so dự toán phấn đấu. Tỷ lệ thu từ thuế và phí, lệ phí trong tổng thu ngân sách tỉnh ngày càng tăng, góp phần cân đối thu chi, thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.
Ông Huỳnh Vân Hải cho rằng: Nổi bật nhất trong công tác thuế năm 2012 là việc triển khai Nghị quyết 13 của Chính phủ: kịp thời, đúng đối tượng.
Qua đối thoại với các doanh nghiệp (DN), cơ quan thuế lắng nghe và giải đáp các vướng mắc của DN nhằm tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện đưa Nghị quyết 13 đến các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được thụ hưởng một cách nhanh nhất.
Kết quả có 116,19 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn, miễn giảm trong năm 2012. Cụ thể, gia hạn thuế GTGT trong 3 tháng (4, 5, 6/2012) đối với DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động là: 56,85 tỷ đồng.
Gia hạn tiền sử dụng đất: 99,74 tỷ đồng (5 tổ chức); giảm 50% tiền thuê đất: 1,41 tỷ đồng (8 đơn vị); giảm 30% thuế TNDN năm 2012: 17,08 tỷ đồng; miễn thuế TNCN: 5,51 tỷ đồng (7.707 cá nhân); miễn thuế khoán thuế GTGT: 0,93 tỷ đồng. Số tiền được gia hạn, giảm, miễn giúp DN bổ sung vào vốn lưu động tháo gỡ khó khăn. Đây là nguồn động viên lớn giúp DN vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và làm ăn có hiệu quả.
Cục Thuế Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, từng bước hiện đại quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế thông qua các chương trình hiện đại hóa, ứng dụng tin học có tính liên kết, tích hợp dữ liệu tự động hóa cao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu, nâng cao mức độ thuận lợi cho người nộp thuế.
Tăng cường đối thoại với người nộp thuế
Ông Huỳnh Vân Hải cho rằng, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp. Trong tỉnh, các DN, hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả còn thấp, phải cạnh tranh gay gắt trong điều kiện chi phí đầu vào tăng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp… sẽ càng làm tăng thêm những khó khăn. Vì thế, một trong những nhóm giải pháp của ngành thuế tỉnh là tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, tiếp tục đồng hành cùng DN phát triển.
Theo đó, rà soát các lĩnh vực mà trong năm qua còn thiếu sót để tập trung nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các chính sách mới về thuế, tăng cường hỗ trợ cho người nộp thuế, hạn chế những tồn tại.
Ngành thuế rất quan tâm các hoạt động đối thoại trực tiếp với DN, người nộp thuế để cơ quan thuế có điều kiện tiếp xúc, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người dân, DN.
Qua công tác đối thoại, chủ động rà soát những bất cập do cơ chế chính sách không còn phù hợp hoặc chưa bao quát hết thực tế… kịp thời tham mưu các cấp thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác thuế. Bên cạnh, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, tuyên dương kịp thời thành tích cá nhân, DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN.
Mặt khác, ngành thuế tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống ngăn ngừa gian lận trốn thuế, thành lập DN mua bán hóa đơn. Riêng đối với việc chống chuyển giá, năm 2013 sẽ quản lý chặt chẽ đối với DN có dấu hiệu vi phạm.
Trong năm 2013, phát huy thành quả đạt được, cùng với các giải pháp tích cực của ngành thuế, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN.
Trong năm 2013, nhiệm vụ thu NSNN của Vĩnh Long được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 1.694 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính giao 1.680 tỷ đồng; phấn đấu tăng thu theo chỉ đạo Tổng cục Thuế 14 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin