Kinh tế vượt khó- hướng tới tương lai

08:01, 01/01/2013

Năm 2012 khép lại, nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Long đã vượt lên trong gian khó, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đó là nguồn động viên lớn lao hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bước vào năm mới với thời cơ và vận hội mới.


Nguồn vốn lãi suất ưu đãi năm 2013 bổ sung thêm những DN ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2012 khép lại, nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Long đã vượt lên trong gian khó, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đó là nguồn động viên lớn lao hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bước vào năm mới với thời cơ và vận hội mới.

Một năm vượt khó

Những thách thức của kinh tế năm 2012 đã được nhận diện rõ ràng. Đó là một số sản phẩm của tỉnh giảm mạnh, như: dầu nhờn, đóng tàu và sửa chữa tàu- xà lan, thuốc tân dược, phân hóa học, ống tiêm kim chích, thức ăn thủy sản, trứng vịt muối, gạch- gốm, thuốc lá điếu, nước chấm, thảm đan lác, gạo xuất khẩu… đã kéo giảm tốc độ toàn ngành công nghiệp (CN).
 
Lợi nhuận của người chăn nuôi giảm do chi phí đầu vào tăng mạnh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vượt chỉ tiêu nhưng thu cân đối ngân sách và nhiều nguồn thu lớn không đạt ảnh hưởng đến chi ngân sách. DN gặp nhiều khó khăn, số DN giải thể và ngừng hoạt động tăng cao làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người
lao động.

Trong bối cảnh khó khăn đó, kinh tế tỉnh vẫn có những chuyển biến khá tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GDP) ước đạt 9.255 tỷ đồng, tăng 7,82% so năm 2011 và tăng đều trên cả 3 khu vực: nông- lâm- thủy sản tăng 3,55%, CN- xây dựng tăng 13,45%, dịch vụ tăng 7,93%.

GDP bình quân đầu người ước đạt 31,82 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông- lâm- thủy sản, tăng dần ở khu vực CN- xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng lần lượt là 47,54%- 17,31% và 35,15%.

Nông nghiệp vẫn là “chỗ dựa” ổn định cho nền kinh tế, trong khi CN từng bước khẳng định vị thế ngày càng cao- giá trị sản xuất CN ước đạt trên 7.409 tỷ  đồng, tăng trên 15%. Trong đó chỉ khu vực kinh tế nhà nước giảm gần 22%, còn lại đều có mức tăng trưởng khá, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng trên 15,11%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 22%.

Một điểm sáng khác là kim ngạch xuất khẩu đạt 393 triệu USD, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực duy trì được mức tăng trưởng ổn định, như rau quả tăng trên 26%, giày các loại tăng 3,69%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2012 đạt 134 triệu USD, tăng 5,5%.

Các DN trong khu và tuyến CN ngày càng đóng góp quan trọng vào kinh tế tỉnh. Theo đó, doanh thu trong năm đạt 3.858,68 tỷ đồng (trên 34%) và 202.652.457 USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2011. Đóng góp nhiều sản phẩm đa dạng cho nền kinh tế như: quần áo, giày thể thao, gốm sứ các loại, thức ăn gia súc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Giải quyết việc làm cho khoảng 14.687
lao động.

Nguồn động lực tăng trưởng

Theo các chuyên gia kinh tế, những khó khăn phải đối mặt trong năm 2012 có thể kéo sang năm 2013 tác động tới tăng trưởng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không hẳn bức tranh kinh tế 2013 chỉ toàn màu xám, bởi trong khó khăn vẫn tồn tại những cơ hội, mở ra những ý tưởng mới, xu thế mới để phát triển bền vững hơn.

Bà Hồ Thị Thắm- Phó Chủ tịch Hội Nghề gốm, kiêm Phó Chủ tịch Hội DN vừa và nhỏ, cho biết hầu như lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào cũng gặp khó. Mà nguyên nhân chính yếu là do chi phí “đầu vào” tăng cao đội giá thành, sức mua giảm và “đầu ra” yếu.

Nhất là ngành gạch gốm khó hơn bao giờ hết. Còn ông Hồ Văn Vàng- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Vĩnh Long, cũng cho rằng từ tháng 3/2012 đến nay, người nuôi cá tra luôn bán cá dưới giá thành. Hiện giá cá nguyên liệu ở mức 20.000- 21.000 đ/kg, trong khi giá thành đã lên tới 24.000 đ/kg, người nuôi cá cầm chắc lỗ 3.000- 4.000 đ/kg, chưa kể lãi suất ngân hàng.

Ông Nguyễn Minh Tuệ- Giám đốc Công ty CP May Vĩnh Tiến, cho rằng năm 2013 cũng sẽ là năm khó khăn. Do thị trường hàng hóa không dồi dào như trước, đơn hàng không lớn, không ổn định, giá cả không ổn định.

Dù vậy, cũng theo ông Tuệ, Vĩnh Long có thuận lợi là có nguồn lao động ổn định, ít biến động. Quan trọng là DN phải tiết giảm chi phí tối đa, tăng năng suất lao động để tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất.


Hỗ trợ DN vượt khó, cũng đồng thời ổn định việc làm cho người lao động.

Tuy cho rằng tình hình năm 2013 khó dự đoán, nhưng theo ông Trương Hữu Nghi- Giám đốc DNTN Vĩnh Nghiệp: “Sản phẩm của mình chất lượng đặt lên hàng đầu, nên khách hàng tin tưởng và là lợi thế cạnh tranh rất lớn”.

Ông Nghi cho biết, hiện tỷ lệ hột vịt muối xuất khẩu chiếm tới 70- 80% ở các thị trường như: Singapore, Hong Kong, Malaysia,… đòi hỏi gắt gao về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sản phẩm của DN giữ vững uy tín nhờ quản lý nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn trứng nguyên liệu đồng đều, lòng đỏ to, tươi mới, đến sản xuất, đóng gói theo quy chuẩn. Giữ uy tín thương hiệu cũng là giải pháp giữ vững thị trường tiêu thụ của DN.

Một mặt DN tự tìm cách vượt khó, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngành chức năng, chính sách kịp thời cũng là động lực hỗ trợ rất lớn cho DN. Ông Huỳnh Vân Hải- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, tăng cường đối thoại để nắm bắt tâm tư, khó khăn vướng mắc của DN để kịp thời tháo gỡ; đồng thời tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những mục tiêu quan trọng.

Ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, hiện trần lãi suất huy động đã lùi về mức 8%/năm.

Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN vừa và nhỏ. Đây là những điều kiện tốt để DN tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Công thương:

Để duy trì và phát triển làng nghề truyền thống gạch gốm, cũng như tiếp sức cho DN tháo gỡ khó khăn, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh chấp thuận chuyển giao đề tài chuyển đổi công nghệ nung tiên tiến ứng dụng vào thực tiễn, hỗ trợ vốn từ các nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, địa phương.

Bài, ảnh: LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh