Chăn nuôi gặp khó, nhiều trang trại, gia trại hoạt động cầm chừng

07:01, 15/01/2013

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh của các tỉnh lân cận trong khu vực, thông tin thịt heo nhiễm chất tạo nạc, giá bán gia súc, gia cầm thấp hơn giá thành, khâu phân phối sản phẩm qua nhiều tầng trung gian làm cho giá sản phẩm đội giá cao hơn giá xuất bán, thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng… người chăn nuôi thua lỗ nặng, làm cho sức

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh của các tỉnh lân cận trong khu vực, thông tin thịt heo nhiễm chất tạo nạc, giá bán gia súc, gia cầm thấp hơn giá thành, khâu phân phối sản phẩm qua nhiều tầng trung gian làm cho giá sản phẩm đội giá cao hơn giá xuất bán, thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng… người chăn nuôi thua lỗ nặng, làm cho sức tiêu thụ giảm.

Các trang trại có xu hướng phát triển chậm. Hiện các trang trại, gia trại có đầu tư chuồng trại còn duy trì sản xuất, còn phần lớn chuồng trại của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang bị “treo”, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của đàn heo.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 306.000 con heo, 69.000 con bò và khoảng 6 triệu con gia cầm. Số lượng đàn heo đã giảm 4,38% so với cùng kỳ năm 2011. Đến nay, đã phát triển 115 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập trung quy mô lớn.

Cụ thể, có 65 trang trại nuôi heo với hơn 1.100 con heo nái, gần 14.500 heo thịt, 4 trại chăn nuôi gà với 64.000 con, 45 gia trại nuôi heo với 453 heo nái, hơn 2.300 heo thịt, 1 gia trại nuôi gà với 2.000 con.

THẢO LY

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh